Trung Quốc đề nghị WHO đến Mỹ điều tra nguồn gốc dịch Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/7, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho rằng, nếu tiến hành cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 trên phạm vi toàn cầu thì mục tiêu đầu tiên phải là Mỹ, chứ không phải là Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định, thời gian qua đã có nhiều tiếng nói quốc tế phê phán Mỹ chính trị hóa vấn đề điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 và yêu cầu điều tra phòng thí nghiệm Fort Detrick của Mỹ. Ông này dẫn chứng thông tin từ báo Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng, dịch Covid-19 đã lây lan tại Mỹ từ tháng 12/2019, do đó nếu phải tiến hành điều tra nguồn gốc Covid-19 trên phạm vi toàn cầu thì điểm đến đầu tiên phải là Mỹ mà không phải là Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên nói: “Điều tra nguồn gốc dịch bệnh là vấn đề khoa học, không nên bị chính trị hóa. Tuy nhiên một số người Mỹ vẫn cố tình chính trị hoá vấn đề này, đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận về khả năng phòng chống dịch yếu kém của mình, đổ lỗi cho người khác”.

Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, đã có 13 triệu cư dân mạng Trung Quốc ký vào bản kiến nghị kêu gọi Tổ chức Y tế thế giới WHO điều tra phòng thí nghiệm Fort Detrick của Mỹ như một khả năng về nơi gây ra đại dịch Covid-19.

Cuộc chiến điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 tiếp tục nóng trở lại thời gian gần đây khi hôm 22/7 vừa qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Tâng Ích Tân khẳng định Bắc Kinh sẽ không tham gia giai đoạn 2 của cuộc điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 mà WHO tổ chức.

Ngày 26/7, tại cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cũng bày tỏ quan ngại của Mỹ về việc Trung Quốc từ chối lời đề nghị này của WHO.

Trong một diễn biến khác, thì cuối tháng 8 này, Mỹ sẽ công bố kết quả điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 và nhiều khả năng đây sẽ là một thông tin gây bất lợi cho Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì từ chối tiếp tục điều tra nguồn gốc Covid-19
Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì từ chối tiếp tục điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng đã gọi việc Trung Quốc từ chối điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc của Covid-19 là vô trách nhiệm và nguy hiểm.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì từ chối tiếp tục điều tra nguồn gốc Covid-19

Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì từ chối tiếp tục điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng đã gọi việc Trung Quốc từ chối điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc của Covid-19 là vô trách nhiệm và nguy hiểm.

Quan chức Trung Quốc không chấp nhận WHO điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc Covid-19
Quan chức Trung Quốc không chấp nhận WHO điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay (22/7) vừa tuyên bố sẽ không chấp nhận việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn 2 ở nước này và cho rằng kế hoạch này chứa đựng ngôn từ không tôn trọng khoa học.

Quan chức Trung Quốc không chấp nhận WHO điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc Covid-19

Quan chức Trung Quốc không chấp nhận WHO điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay (22/7) vừa tuyên bố sẽ không chấp nhận việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn 2 ở nước này và cho rằng kế hoạch này chứa đựng ngôn từ không tôn trọng khoa học.

Hơn 5 triệu cư dân mạng Trung Quốc đòi điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Mỹ
Hơn 5 triệu cư dân mạng Trung Quốc đòi điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Mỹ

VOV.VN - Tính tới tối 21/7, đã có hơn 5 triệu cư dân mạng Trung Quốc ký vào một bức thư ngỏ gửi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), yêu cầu điều tra phòng thí nghiệm Fort Detrick của Mỹ về nguồn gốc Covid-19.

Hơn 5 triệu cư dân mạng Trung Quốc đòi điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Mỹ

Hơn 5 triệu cư dân mạng Trung Quốc đòi điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Mỹ

VOV.VN - Tính tới tối 21/7, đã có hơn 5 triệu cư dân mạng Trung Quốc ký vào một bức thư ngỏ gửi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), yêu cầu điều tra phòng thí nghiệm Fort Detrick của Mỹ về nguồn gốc Covid-19.