Trung Quốc điều động 32.000 y bác sỹ đến viện trợ cho tỉnh Hồ Bắc

VOV.VN - Hiện tại đã có 32.000 y bác sĩ trên khắp Trung Quốc được điều động đến viện trợ cho Hồ Bắc.

Theo thông báo mới nhất của Ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 17/2, 29 tỉnh, thành và khu tự trị của Trung Quốc đã điều động khoảng 32.000 y bác sĩ đến viện trợ cho tỉnh Hồ Bắc để phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó có 11.000 người là y bác sĩ chuyên khoa về các ca bệnh nặng- chiếm gần 10% số y bác sĩ chuyên khoa về bệnh nặng của cả nước.

Các bác sĩ kiểm tra bệnh nhân tại một bệnh viện ở Hồ Bắc (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Trong ngày 17/2, 1.200 nhân viên y tế thuộc quân đội Trung Quốc cũng đã có mặt tại thành phố Vũ Hán để tham gia công tác phòng chống dịch, nâng tổng số y bác sỹ là quân nhân đến viện trợ cho Vũ Hán lên con số 4.000 người.

Trong một diễn biến khác, theo báo cáo phân tích của Tạp chí các bệnh lưu hành Trung Hoa hôm 17/2 thì toàn Trung Quốc đã có 3019 trường hợp y bác sĩ bị nhiễm Covid-19, trong đó có 5 người tử vong.

Báo cáo cũng cho biết, có nhiều trường hợp y bác sỹ bị lây nhiễm từ người thân trong gia đình chứ không phải do tiếp xúc với bệnh nhân. Tuy nhiên, báo cáo cũng khẳng định, nhiều trường hợp y bác sĩ bị nhiễm bệnh trong giai đoạn đầu vì thiếu các trang thiết bị vật tư y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một phụ nữ Nga đã bị nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess
Một phụ nữ Nga đã bị nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản thông báo, một nữ công dân của nước này trên du thuyền Diamond Princess vừa bị nhiễm Covid-19.

Một phụ nữ Nga đã bị nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess

Một phụ nữ Nga đã bị nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Nhật Bản thông báo, một nữ công dân của nước này trên du thuyền Diamond Princess vừa bị nhiễm Covid-19.

Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19
Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19

VOV.VN - Với hơn 400 người bị nhiễm, 1 người tử vong, Nhật Bản là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid -19, bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19

Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19

VOV.VN - Với hơn 400 người bị nhiễm, 1 người tử vong, Nhật Bản là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid -19, bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Trung Quốc xuất hiện 2 ca ủ bệnh Covid-19 "siêu dài ngày"
Trung Quốc xuất hiện 2 ca ủ bệnh Covid-19 "siêu dài ngày"

VOV.VN - 1 người phụ nữ 53 tuổi có thời gian ủ bệnh lên tới 34 ngày, trong khi một người đàn ông đã dương tính với Covid-19 sau đó tới 94 ngày.

Trung Quốc xuất hiện 2 ca ủ bệnh Covid-19 "siêu dài ngày"

Trung Quốc xuất hiện 2 ca ủ bệnh Covid-19 "siêu dài ngày"

VOV.VN - 1 người phụ nữ 53 tuổi có thời gian ủ bệnh lên tới 34 ngày, trong khi một người đàn ông đã dương tính với Covid-19 sau đó tới 94 ngày.