Đắk Lắk: Trao 25.000 phần quà Tết nhân ái cho người nghèo

VOV.VN - Hàng trăm phần quà ý nghĩa đã được trao cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cư Kuin trong sáng nay (10/1) thuộc chương trình Hội chợ Tết nhân ái năm 2024 do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

 

Chương trình đã trao 33 suất quà và 300 phiếu đi chợ 0 đồng, tổng trị giá hơn 233 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cư Kuin. Các mặt hàng 0 đồng gồm bánh chưng, bánh kẹo, nhu yếu phẩm (dầu ăn, nước mắm, xì dầu, đường, bột ngọt, mì tôm, gạo).

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động như cắt tóc miễn phí, viết thư pháp; gian hàng gói bánh chưng; gian hàng chụp hình lưu niệm và tham gia các trò chơi dân gian.

Vừa được nhận phần quà Tết từ chương trình, anh Y Gu Buôn Yă, buôn Ea Mtá, xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin chia sẻ: “Mình rất vui, rất cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã tổ chức một chương trình rất ý nghĩa và rất vui dành cho ngững người có hoàn cảnh như chúng em, sẽ giúp cho chúng em có một cái Tết đầm ấm hơn, vui hơn”.

Theo bà A Yun H’Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk, chương trình Hội chợ Tết nhân ái năm 2024 sẽ trao 25.000 suất quà, tổng trị giá 17,5 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh.

Ngoài 3 chương trình điểm tại các huyện Cư Kuin, Cư Mgar và Ea Kar do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, các địa phương còn lại sẽ tự chọn phương án tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương mình.

“Qua Hội chợ Tết nhân ái này rất cảm ơn các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho chương trình, cũng mong trong thời gian tới, các nhà tài trợ và các tấm lòng hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành với Hội Chữ thập đỏ để thực hiện các chương trình an sinh xã hội ngày càng tốt hơn, góp phần giúp cho người dân có một cái Tết yên vui, đầm ấm và hạnh phúc”, bà A Yun H’Hương cho hay. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm gì để tránh thất thoát khi trao quà Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách?
Làm gì để tránh thất thoát khi trao quà Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách?

VOV.VN - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo theo đúng tinh thần “không để hộ nào, gia đình nào và người nào không có Tết”. Với vai trò của mình, Mặt trận tổ quốc đã tổ chức giám sát để những phần quà được trao đúng đối tượng, tránh thất thoát, lãng phí hay trùng lắp, bỏ sót đối tượng?...

Làm gì để tránh thất thoát khi trao quà Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách?

Làm gì để tránh thất thoát khi trao quà Tết cho người nghèo và đối tượng chính sách?

VOV.VN - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo theo đúng tinh thần “không để hộ nào, gia đình nào và người nào không có Tết”. Với vai trò của mình, Mặt trận tổ quốc đã tổ chức giám sát để những phần quà được trao đúng đối tượng, tránh thất thoát, lãng phí hay trùng lắp, bỏ sót đối tượng?...

Lào Cai huy động được hơn 20 tỷ đồng quà Tết cho người nghèo
Lào Cai huy động được hơn 20 tỷ đồng quà Tết cho người nghèo

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Lào Cai đã huy động được hơn 20 tỷ đồng quà Tết cho người nghèo trên địa bàn.

Lào Cai huy động được hơn 20 tỷ đồng quà Tết cho người nghèo

Lào Cai huy động được hơn 20 tỷ đồng quà Tết cho người nghèo

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Lào Cai đã huy động được hơn 20 tỷ đồng quà Tết cho người nghèo trên địa bàn.

MTTQ TP HCM trao quà tết cho người nghèo tỉnh Long An
MTTQ TP HCM trao quà tết cho người nghèo tỉnh Long An

VOV.VN - Đoàn đã trao tặng quà Tết cho 30 hộ nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hoá, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

MTTQ TP HCM trao quà tết cho người nghèo tỉnh Long An

MTTQ TP HCM trao quà tết cho người nghèo tỉnh Long An

VOV.VN - Đoàn đã trao tặng quà Tết cho 30 hộ nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hoá, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.