Trung Quốc đưa vaccine Covid-19 về nông thôn

VOV.VN - Trước sự tấn công của các biến thể virus SARS-CoV-2, cùng với việc tăng tốc tiêm chủng ở khu vực thành thị, Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh hoạt động đưa vaccine Covid-19 về các vùng nông thôn dưới nhiều hình thức.

Đưa đón miễn phí, bố trí xe tiêm chủng lưu động và thăm khám tận nhà… là cách mà nhiều địa phương ở Trung Quốc đang áp dụng để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 không chỉ ở thành thị, mà cả ở nông thôn – nơi được coi là vùng trũng trong nỗ lực đạt tới miễn dịch cộng đồng ở nước này.

Để tiện lợi cho người dân ở các vùng quê, đặc biệt là những thôn làng xa xôi được tiêm chủng, thị trấn An Lục, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này đã thành lập các tổ đội tiêm chủng lưu động đến tận nơi phục vụ người dân. Trong đó, riêng Bệnh viện số 2 An Lục đã tiêm được cho khoảng 330 người ở 5 làng xã tại địa phương. 

Ông Trần Kế, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: “Chúng tôi lắp tủ lạnh di động và vật dụng tiêm chủng trong xe cấp cứu, xuống từng khu dân cư và thôn xã tiêm vaccine Covid-19 cho người dân”.

Với một cách làm khác, các cơ quan công quyền của quận Tây Lăng ở thành phố Nghi Xương cũng của tỉnh Hồ Bắc đã chuyển đổi 68 chiếc xe con chấp pháp thành các xe đưa đón tiêm chủng. Người dân sẽ được phục vụ sau khi đặt xe thành công, thậm chí có thể vẫy xe.

Anh Hạ Song Vinh, cán bộ quản lý thị trường quận Tây Lăng nói: “Chỉ cần thấy dòng chữ xe đưa đón tiêm chủng, người dân có thể trực tiếp vẫy xe là chúng tôi đưa đón miễn phí.”

Trong khi đó, tại Tây Tạng, để đảm bảo cho cư dân sống ở các vùng núi hẻo lánh có thể tiếp cận vaccine, một số cán bộ địa phương đã vượt hơn 400 km đường mỗi ngày để đưa vaccine đến cho người dân. Đến nay, hơn 30.000 trong tổng số 50.000 dân ở huyện Tả Cống tại đây đã được tiêm mũi đầu tiên.

Không chỉ đưa đón hay đến từng thôn bản, nhiều địa phương ở Trung Quốc còn bố trí các điểm tiêm chủng vào buổi tối, phục vụ người dân không thể đi tiêm ban ngày.

Đến nay, Trung Quốc đã tiêm được hơn 2 tỷ liều vaccine Covid-19, với 76% dân số đã hoàn thành mũi tiêm đầu tiên, hơn 63% người dân đã tiêm đủ số liều cần thiết. Mặc dù là quốc gia tiêm được nhiều vaccine nhất thế giới, nhưng tỷ lệ tiêm chủng tính trên 100 người ở Trung Quốc chưa cao và không đồng đều do dân số quá đông. Đưa vaccine về nông thôn nằm trong nỗ lực để nước này có thể tiêm cho hơn 80% dân số vào cuối năm nay nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tiêm xong hơn 2 tỷ liều vaccine Covid-19, Thái Lan nới lỏng hạn chế từ 1/9
Trung Quốc tiêm xong hơn 2 tỷ liều vaccine Covid-19, Thái Lan nới lỏng hạn chế từ 1/9

VOV.VN - Theo số liệu vừa công bố hôm nay (27/8), Trung Quốc chính thức cán mốc 2 tỷ liều vaccine Covid-19 với hơn 63% dân số đã hoàn thành đủ số liều cần thiết.

Trung Quốc tiêm xong hơn 2 tỷ liều vaccine Covid-19, Thái Lan nới lỏng hạn chế từ 1/9

Trung Quốc tiêm xong hơn 2 tỷ liều vaccine Covid-19, Thái Lan nới lỏng hạn chế từ 1/9

VOV.VN - Theo số liệu vừa công bố hôm nay (27/8), Trung Quốc chính thức cán mốc 2 tỷ liều vaccine Covid-19 với hơn 63% dân số đã hoàn thành đủ số liều cần thiết.

Trung Quốc khuyến cáo tiêm vaccine mũi thứ 3 kháng thể tăng khoảng 30%
Trung Quốc khuyến cáo tiêm vaccine mũi thứ 3 kháng thể tăng khoảng 30%

VOV.VN - Theo tính toán của Sinopharm, sau khi tiêm xong mũi thứ 2 cho toàn bộ người dân có thể lựa chọn thời điểm thích hợp để tiêm mũi thứ 3.

Trung Quốc khuyến cáo tiêm vaccine mũi thứ 3 kháng thể tăng khoảng 30%

Trung Quốc khuyến cáo tiêm vaccine mũi thứ 3 kháng thể tăng khoảng 30%

VOV.VN - Theo tính toán của Sinopharm, sau khi tiêm xong mũi thứ 2 cho toàn bộ người dân có thể lựa chọn thời điểm thích hợp để tiêm mũi thứ 3.

Tổng thống Philippines cảm ơn Trung Quốc vì viện trợ vaccine Covid-19
Tổng thống Philippines cảm ơn Trung Quốc vì viện trợ vaccine Covid-19

VOV.VN - Ngày 20/8 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống Covid-19, sau khi một lô vaccine Sinopharm đã đến thủ đô Manila.

Tổng thống Philippines cảm ơn Trung Quốc vì viện trợ vaccine Covid-19

Tổng thống Philippines cảm ơn Trung Quốc vì viện trợ vaccine Covid-19

VOV.VN - Ngày 20/8 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống Covid-19, sau khi một lô vaccine Sinopharm đã đến thủ đô Manila.