Trung Quốc - Đức lợi ích chung cao hơn bất đồng
Ngày 2/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt đầu có chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong thời gian 3 ngày.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 5 kể từ khi bà Angela Merkel lên nhậm chức Thủ tướng Đức vào năm 2005.
Diễn ra trong bối kinh tế toàn cầu phục hồi chậm chạp, khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn tiếp diễn, chuyến thăm được kỳ vọng góp phần tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại giữa Đức với Trung Quốc, cũng như giữa EU với Trung Quốc, từ đó góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu.
Theo thông báo của Phủ Thủ tướng Đức, trong thời gian ở thăm Trung Quốc, bà Merkel sẽ có cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, để trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược Trung Quốc - Đức trong thời kỳ mới.
Hai bên cũng sẽ trao đổi ý kiến về tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là kinh tế châu Âu. Theo lịch trình, ngoài Bắc Kinh, bà Merkel sẽ đi thăm Quảng Châu và tham dự một diễn đàn kinh tế với sự góp mặt của doanh nghiệp cả 2 bên.
Quan hệ Trung-Đức đang ở vào thời kỳ phát triển tốt đẹp, đặc biệt năm nay đánh dấu 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đức hiện là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Trung Quốc ở châu Âu, trong khi đó Trung Quốc là thị trường quan trọng bậc nhất của các doanh nghiệp Đức.
Quan hệ chính trị cũng có bước phát triển, khi hai bên thường xuyên có cuộc tiếp xúc cấp cao, đặc biệt năm ngoái hai bên tổ chức thành công phiên họp chính phủ chung đầu tiên với sự tham gia của nhiều bộ trưởng hai nước.
Phát biểu trước chuyến thăm, bà Merkel coi chuyến thăm Trung Quốc lần này là một bước mới để làm chặt chẽ hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên. Rõ ràng, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động như hiện nay, việc tăng cường hợp tác là yếu tố quan trọng để Trung Quốc, Đức và cả EU giải quyết các vấn đề kinh tế của mình.
Đối với Trung Quốc, châu Âu là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Vì vậy, không thể nói Trung Quốc không quan tâm đến cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, vì giúp châu Âu cũng là cách để Trung Quốc tự giúp mình.
Còn đối với Đức và các quốc gia châu Âu khác, trong cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay, Trung Quốc đang như là một cứu cánh - một nước đang nắm giữ đến hơn 3.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối, cũng như đang thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài và tăng cường nhập khẩu.
Tuy còn có bất đồng về một số vấn đề, như vấn đề hat nhân Iran, nhân quyền…, nhưng cả Trung Quốc và Đức đều nhận ra rằng, lợi ích chung giữa hai bên lớn hơn nhiều những bất đồng, và việc tăng cường hợp tác như một yếu tố quan trọng giúp hai nền kinh tế lớn thế giới vẫn giữ đà tăng trưởng bất chấp những khó khăn từ môi trường bên ngoài./.