Trung Quốc dừng sản xuất thuốc kháng thể điều trị Covid-19 duy nhất

VOV.VN - Doanh nghiệp Trung Quốc ngày 24/3 ra thông báo, tuyên bố dừng sản xuất loại thuốc kháng thể điều trị Covid-19 duy nhất của nước này sau 8 tháng thương mại hóa.

Loại thuốc bị dừng sản xuất là liệu pháp kết hợp kháng thể trung hòa BRII-196 và BRII-198, do Đại học Thanh Hoa, Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến và công ty Brii Biosciences của Trung Quốc hợp tác phát triển.

Thông báo của Brii Biosciences nêu rõ: "Công ty quyết định dừng dự án điều trị Covid-19 kết hợp kháng thể trung hòa BRII-196 và BRII-198 (ambavirumab/romisvirumab) và sẽ chuyển hướng nguồn lực sang các dự án then chốt khác. Quyết định này dựa trên các xu thế diễn biễn của Covid-19 và các cập nhật chính sách liên quan".

Theo công ty này, trong tương lai, dù ở Trung Quốc hay Mỹ và các nơi khác, công ty đều sẽ không thể tạo được thu nhập đáng kể từ liệu pháp này. Được biết, liệu pháp BRII-196 và BRII-198 là loại thuốc điều trị kết hợp kháng thể đầu tiên và duy nhất hiện nay có quyền sở hữu trí tuệ độc lập đối với kháng thể trung hòa SARS-CoV-2 được phê duyệt ở Trung Quốc. Tháng 12/2021, thuốc này được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia (NMPA) phê duyệt, từng nhiều lần được Ủy ban Y tế Quốc gia đưa vào các phương án chẩn đoán và điều trị Covid-19. Hồi tháng 7/2022, liệu pháp này đã được thương mại hóa ở Trung Quốc.

Theo chuyên gia nước này, nguyên nhân khiến doanh nghiệp Trung Quốc ngừng sản xuất loại thuốc này, là do hàng loạt những hạn chế của thuốc kháng thể, như Covid-19 liên tục xuất hiện các biến thể thoát miễn dịch khiến thuốc mất tác dụng, chi phí sản xuất cao, bảo quản nhiệt độ thấp, chi phí bảo quản và vận chuyển cao, hầu hết là tiêm tĩnh mạch (cũng như tiêm dưới da), sử dụng bất tiện và khả năng tiếp cận thấp.

Hiện, Trung Quốc đã có 6 loại thuốc Covid-19 dạng uống được phê duyệt để tung ra thị trường với giá khoảng 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng), trong khi thuốc kháng thể có giá gấp khoảng 10 lần, do vậy hầu như không còn thị trường để tiêu thụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc
Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 1/3, Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Theo đó, Hàn Quốc không yêu cầu người nhập cảnh từ Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 bằng hình thức xét nghiệm PCR.

Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc

Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 1/3, Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Theo đó, Hàn Quốc không yêu cầu người nhập cảnh từ Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 bằng hình thức xét nghiệm PCR.

Trung Quốc ghi nhận hơn 83.000 ca tử vong do Covid-19 sau 2 tháng nới lỏng phòng dịch
Trung Quốc ghi nhận hơn 83.000 ca tử vong do Covid-19 sau 2 tháng nới lỏng phòng dịch

VOV.VN - Sau hai tháng nới lỏng kiểm soát Covid-19, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 83.000 trường hợp tử vong tại bệnh viện liên quan đến căn bệnh này.

Trung Quốc ghi nhận hơn 83.000 ca tử vong do Covid-19 sau 2 tháng nới lỏng phòng dịch

Trung Quốc ghi nhận hơn 83.000 ca tử vong do Covid-19 sau 2 tháng nới lỏng phòng dịch

VOV.VN - Sau hai tháng nới lỏng kiểm soát Covid-19, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 83.000 trường hợp tử vong tại bệnh viện liên quan đến căn bệnh này.

Dịch Covid-19 khó có khả năng tái bùng phát tại Trung Quốc trong vài tháng tới
Dịch Covid-19 khó có khả năng tái bùng phát tại Trung Quốc trong vài tháng tới

VOV.VN - Các quan chức và chuyên gia y tế Trung Quốc ngày 9/2 cho biết, tình hình Covid-19 ở nước này nhìn chung đã ổn định.

Dịch Covid-19 khó có khả năng tái bùng phát tại Trung Quốc trong vài tháng tới

Dịch Covid-19 khó có khả năng tái bùng phát tại Trung Quốc trong vài tháng tới

VOV.VN - Các quan chức và chuyên gia y tế Trung Quốc ngày 9/2 cho biết, tình hình Covid-19 ở nước này nhìn chung đã ổn định.