Trung Quốc: Fentanyl là vấn đề của Mỹ, Bắc Kinh sẽ đáp trả việc tăng thuế
VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh hôm 28/2 tuyên bố sẽ “thực hiện mọi biện pháp đáp trả cần thiết”.
Cũng như những lần trước, Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng phản đối mạnh mẽ lời đe dọa mới nhất của Tổng thổng Trump về việc áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 4/3.
Trong phản ứng đầu tiên, Bộ Thượng mại Trung Quốc ngày 28/2 đã chỉ trích đây là hành động “đổ lỗi”, không giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề của chính nước Mỹ, mà còn làm tăng gánh nặng cho các công ty và người tiêu dùng nước này, cũng như phá hoại sự ổn định của chuỗi công nghiệp toàn cầu.
Người phát ngôn bộ này kêu gọi Washington không nên lặp lại sai lầm tương tự, nhanh chóng quay lại con đường đúng đắn là giải quyết thỏa đáng các bất đồng thông qua đối thoại bình đẳng, đồng thời tuyên bố “nếu Mỹ vẫn kiên quyết áp thuế, Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp đáp trả cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.
Trong một tuyên bố tương tự chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã bày tỏ sự “kiên quyết phản đối” quyết định tăng thuế của Mỹ. Theo ông, fentanyl là vấn đề của nước Mỹ. Bắc Kinh hỗ trợ Washington giải quyết vấn đề này là “với tinh thần nhân đạo”:
“Mỹ khăng khăng lợi dụng vấn đề fentanyl dọa dẫm áp thuế, cố ý làm theo ý mình, lấy oán báo ơn, không thể giải quyết được quan ngại của chính mình, mà chỉ phản tác dụng và gây tác động nghiêm trọng đến đối thoại và hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực kiểm soát ma túy.”
Ông tuyên bố Bắc Kinh sẽ “tiếp tục thực hiện các biện pháp để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình”, nhưng vẫn sẵn sàng cùng với Washing thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.
Đây là lần thứ hai ông Trump tăng thuế đối với Bắc Kinh. Hồi đầu tháng 2, ông từng ký sắc lệnh tăng thuế thêm 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đưa tổng mức thuế bổ sung nhằm vào hàng hóa nước này lên 20%.
Để trả đũa, Trung Quốc sau đó đã tuyên bố áp dụng thuế quan bổ sung đối với một số sản phẩm của Mỹ từ ngày 10/2 và đệ đơn khiếu nại lên cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng công bố danh sách kiểm soát xuất khẩu mới liên quan đến nhiều loại kim loại hiếm, bao gồm các vật liệu liên quan đến vonfram - thường được sử dụng trong các thiết bị công nghiệp và quốc phòng, cũng như các vật liệu liên quan đến teluri - có thể được dùng để chế tạo pin mặt trời.