Trung Quốc giữ nguyên lập trường với Mỹ
Trung Quốc vẫn giữ nguyên lập trường về việc tạm đình chỉ các chuyến thăm song phương giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tái khẳng định như vậy trong ngày 25/2
Ngày 30/1 năm nay, Chính phủ Mỹ quyết định bán cho Đài Loan (Trung Quốc) các loại vũ khí hiện đại với tổng trị giá gần 6,4 tỉ USD. Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng, cực lực phản đối quyết định này của phía Mỹ, yêu cầu phía Mỹ huỷ bỏ các hạng mục bán vũ khí cho Đài Loan, chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan. Đồng thời, phía Trung Quốc quyết định tạm đình chỉ các chuyến thăm song phương vốn đã được lên kế hoạch giữa quân đội hai nước.
Tuy nhiên, đằng sau những phản ứng mạnh mẽ trên, vào ngày 17/2 vừa qua, phía Trung Quốc vẫn cho phép tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ cập cảng Hong Kong theo đúng như kế hoạch. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi, phải chăng thái độ của Trung Quốc với Mỹ đã có sự “giảm nhiệt”?
![]() |
|
Quan hệ Mỹ - Trung xấu đi khi Mỹ thực hiện bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) |
Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Hoàng Tuyết Bình hôm nay khẳng định, lập trường của Trung Quốc về việc tạm đình chỉ các chuyến thăm song phương giữa quân đội Trung Quốc với quân đội Mỹ là không thay đổi.
Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây cũng xác nhận với báo giới rằng, Trung Quốc đã bắt đầu thực thi các biện pháp trả đũa việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Một số chuyến thăm song phương đã bị hoãn lại. Trong đó có chuyến thăm Mỹ của Tổng tham mưu trưởng và một vị tư lệnh quân khu quân đội Trung Quốc. Chuyến thăm Trung Quốc của Tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương cũng đã được xác nhận là bị hoãn.
Tuy nhiên, theo quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc tỏ ra khá kiềm chế khi phản ứng về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc). Bằng chứng là Trung Quốc không hề tuyên bố chính thức huỷ bỏ bất kỳ một chuyến thăm nào đã được lên kế hoạch từ trước đó, và đến nay, phía Trung Quốc cũng vẫn chưa thực thi các biện pháp trừng phạt với các Công ty Mỹ tham gia vào chương trình bán vũ khí cho Đài Loan như Trung Quốc đã từng cảnh báo.
Ông Chu Tân Xuân, chuyên gia nghiên cứu về Mỹ của Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc sở dĩ có thái độ kiềm chế như hiện nay là vì Bắc Kinh ý thức rất rõ rằng, lợi ích Trung-Mỹ có sự phụ thuộc vào nhau rất lớn. “Khi làm cho Mỹ đau, Trung Quốc cũng sẽ cảm thấy đau, và ngược lại”. Theo ông Chu Tân Xuân, phản ứng mạnh mẽ vừa qua của Trung Quốc cũng là lời cảnh báo, để phía Mỹ ý thức được rằng, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước./.
