Trung Quốc hạn chế thị thực của các quan chức Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc chiều nay (31/3) tuyên bố sẽ hạn chế thị thực của các quan chức Mỹ, nhằm đáp trả các động thái tương tự của Washington.

Quyết định hạn chế thị thực đối với các quan chức Mỹ vừa được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân công bố kèm theo lời chỉ trích Washington “ngụy tạo những lời nói dối tồi tệ khi viện cớ các vấn đề nhân quyền và lấy đó làm lý do can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Ông tuyên bố: “Căn cứ các quy định liên quan trong Luật chống trừng phạt của nước ngoài, Trung Quốc quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế thị thực đối đẳng đối với các quan chức Mỹ, những người ngụy tạo những lời nói dối về vấn đề nhân quyền liên quan đến Trung Quốc, thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc và gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc”.

Trước đó, hôm 21/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề nhân quyền.

Đáp lại các động thái của Mỹ, ngày 22/3, ông Uông Văn Bân từng bày tỏ sự “kiên quyết phản đối” trước việc Mỹ trấn áp vô cớ các quan chức nước này, hối thúc Mỹ “nhìn nhận tình hình nhân quyền của Trung Quốc một cách khách quan, công bằng”, “ngay lập tức dỡ bỏ cái gọi là trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc”, đồng thời cảnh báo “sẽ có biện pháp trả đũa đối đẳng”.

Được biết, lệnh hạn chế của Washington được công bố chỉ vài ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 18/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Vương Nghị: Trung Quốc, Nga “kiên định hơn” trong phát triển quan hệ song phương
Ông Vương Nghị: Trung Quốc, Nga “kiên định hơn” trong phát triển quan hệ song phương

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 30/3 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov ở tỉnh An Huy bên lề Hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ ba.

Ông Vương Nghị: Trung Quốc, Nga “kiên định hơn” trong phát triển quan hệ song phương

Ông Vương Nghị: Trung Quốc, Nga “kiên định hơn” trong phát triển quan hệ song phương

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 30/3 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov ở tỉnh An Huy bên lề Hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ ba.

Trung Quốc tuyên bố không có giới hạn trong hợp tác Trung – Nga
Trung Quốc tuyên bố không có giới hạn trong hợp tác Trung – Nga

VOV.VN - “Sẽ không có giới hạn trong hợp tác Trung – Nga”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 30/3, khi trả lời câu hỏi về khả năng mở rộng hợp tác giữa 2 nước.

Trung Quốc tuyên bố không có giới hạn trong hợp tác Trung – Nga

Trung Quốc tuyên bố không có giới hạn trong hợp tác Trung – Nga

VOV.VN - “Sẽ không có giới hạn trong hợp tác Trung – Nga”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 30/3, khi trả lời câu hỏi về khả năng mở rộng hợp tác giữa 2 nước.

Đại diện ngoại giao Trung Quốc-EU gặp trực tuyến trước thềm họp thượng đỉnh
Đại diện ngoại giao Trung Quốc-EU gặp trực tuyến trước thềm họp thượng đỉnh

VOV.VN - Ngày 29/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp trực tuyến với Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell để bàn về quan hệ song phương và tình hình Ukraine.

Đại diện ngoại giao Trung Quốc-EU gặp trực tuyến trước thềm họp thượng đỉnh

Đại diện ngoại giao Trung Quốc-EU gặp trực tuyến trước thềm họp thượng đỉnh

VOV.VN - Ngày 29/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp trực tuyến với Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell để bàn về quan hệ song phương và tình hình Ukraine.