Trung Quốc hoàn thành mục tiêu dự trữ dầu mỏ chiến lược giai đoạn I

Cuối năm 2008 và đầu năm nay, giá dầu trên thị trường quốc tế giảm đáng kể. Với thực lực tài chính hùng hậu, Trung Quốc đã tranh thủ cơ hội này đẩy nhanh tiến trình trữ dầu chiến lược quốc gia

Tháng 9/2006, Trung Quốc chính thức đưa vào sử dụng cơ sở dự trữ dầu mỏ chiến lược đầu tiên tại Trấn Hải (tỉnh Chiết Giang). 2 năm sau đó, Trung Quốc liên tiếp đưa vào vận hành 3 cơ sở trữ dầu chiến lược khác tại Hoàng Đảo (tỉnh Sơn Đông), Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh) và Châu Sơn (tỉnh Chiết Giang).

Đến nay, 4 cơ sở trữ dầu chiến lược này đã chứa khoảng 12 triệu tấn dầu, tương đương lượng dầu Trung Quốc sử dụng trong 10 ngày. Cộng thêm lượng dầu dự trữ của 3 công ty dầu khí hàng đầu Trung Quốc, tổng lượng dự trữ dầu mỏ hiện nay của Trung Quốc đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nước này trong vòng 1 tháng. Cục năng lượng quốc gia Trung Quốc cho biết, với kết quả này, Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trữ dầu chiến lược giai đoạn 1.

Theo Quy hoạch trữ dầu trung dài hạn của Trung Quốc, đến trước năm 2020, nước này sẽ hoàn tất nhiệm vụ trữ dầu chiến lược giai đoạn 2 và giai đoạn 3, với tổng lượng dầu dự trữ tương đương với nhu cầu sử dụng của Trung Quốc trong thời gian 100 ngày.

Năm 2008, sản lượng dầu thô của Trung Quốc đạt 190 triệu tấn, đáp ứng 49% nhu cầu thực tế. 51% lượng dầu thô còn lại dựa vào nhập khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.