Trung Quốc hủy và đình chỉ nhiều cơ chế hợp tác với Mỹ

VOV.VN - Tiếp theo động thái tuyên bố trừng phạt Chủ tịch Hạ viện Mỹ vì chuyến thăm Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (5/8) đã công bố thêm 8 biện pháp đáp trả Mỹ.

Các biện pháp này bao gồm việc hủy 3 cuộc thảo luận quốc phòng và đình chỉ hợp tác trong 5 lĩnh vực với Mỹ, với lý do Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi “bất chấp phản đối mạnh mẽ và quan ngại nghiêm túc của Trung Quốc” đối với chuyến thăm Đài Loan.  

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này sẽ hủy cuộc điện đàm giữa chỉ huy các chiến khu của quân đội hai nước cùng hai cuộc thảo luận về an ninh, gồm Đàm phán Phối hợp Chính sách Quốc phòng Trung – Mỹ (DPCT) và cuộc họp Cơ chế Tham vấn Hàng hải Quân sự Trung – Mỹ (MMCA).

Trung Quốc cũng tạm đình chỉ hợp tác với Mỹ trong 5 lĩnh vực, gồm hồi hương người di cư bất hợp pháp, hỗ trợ tư pháp, chống tội phạm xuyên quốc gia, chống ma túy và đàm phán về biến đổi khí hậu.

Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa thông báo trừng phạt bà Pelosi, song không nêu chi tiết về biện pháp trừng phạt.

Hiện quân đội nước này đang tổ chức diễn tập tại 6 khu vực quanh đảo Đài Loan từ ngày 4-7/8, một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi kết thúc chuyến thăm Đài Loan.

Trong ngày diễn tập đầu tiên, Trung Quốc đã triển khai hơn 100 máy bay quân sự. 10 tàu khu trục cũng được điều động để ngăn tiếp cận khu vực diễn tập, cũng như giúp điều phối các cuộc thử nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ gọi việc Trung Quốc phóng tên lửa xung quanh Đài Loan là hành động leo thang
Mỹ gọi việc Trung Quốc phóng tên lửa xung quanh Đài Loan là hành động leo thang

VOV.VN - Ngày 5/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết việc Trung Quốc phóng tên lửa trong các cuộc diễn tập quân sự xung quanh Đài Loan là hành động leo thang không thể bào chữa.

Mỹ gọi việc Trung Quốc phóng tên lửa xung quanh Đài Loan là hành động leo thang

Mỹ gọi việc Trung Quốc phóng tên lửa xung quanh Đài Loan là hành động leo thang

VOV.VN - Ngày 5/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết việc Trung Quốc phóng tên lửa trong các cuộc diễn tập quân sự xung quanh Đài Loan là hành động leo thang không thể bào chữa.

Ấn Độ, Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự đặc biệt
Ấn Độ, Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự đặc biệt

VOV.VN - Cuộc đàm phán diễn ra sau khi máy bay chiến đấu Trung Quốc được cho là vi phạm khu vực cấm bay rộng 10km dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.

Ấn Độ, Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự đặc biệt

Ấn Độ, Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự đặc biệt

VOV.VN - Cuộc đàm phán diễn ra sau khi máy bay chiến đấu Trung Quốc được cho là vi phạm khu vực cấm bay rộng 10km dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.

Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản
Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới nhất vừa đưa ra chiều nay (5/8), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận tên lửa trong cuộc tập trận của Trung Quốc rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới nhất vừa đưa ra chiều nay (5/8), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận tên lửa trong cuộc tập trận của Trung Quốc rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.