Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Trung Quốc đề nghị các bên liên quan kiềm chế, tránh thực hiện các biện pháp trả đũa làm leo thang tình hình căng thẳng trong khu vực.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trong buổi họp báo thường kỳ được tổ chức tại Bắc Kinh chiều qua (29/8), trước đề nghị đưa ra bình luận về việc cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước liên quan kịch liệt phản đối việc Triều Tiên phóng tên lửa, tên lửa đạn đạo tầm trung vào sáng cùng ngày, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đề nghị các bên liên quan hết sức kiềm chế, tránh thực hiện các biện pháp trả đũa làm leo thang tình hình căng thẳng trong khu vực, cùng giữ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Quân đội Hàn Quốc ngày 29/8 thông báo Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo ra vùng biển Nhật Bản.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Bình Nhưỡng phóng đi "vật thể bay chưa xác định" về phía Biển Nhật Bản vào lúc 5h57’ (giờ địa phương). Chính phủ Nhật Bản thông báo tên lửa của Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ miền Bắc nước này vào lúc 6h06’ (giờ địa phương)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản kêu gọi Nga-Trung tích cực hơn trong vấn đề Triều Tiên
Nhật Bản kêu gọi Nga-Trung tích cực hơn trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nga và Trung Quốc để gia tăng ảnh hưởng với Triều Tiên.

Nhật Bản kêu gọi Nga-Trung tích cực hơn trong vấn đề Triều Tiên

Nhật Bản kêu gọi Nga-Trung tích cực hơn trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nga và Trung Quốc để gia tăng ảnh hưởng với Triều Tiên.

Vì sao Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều tiên?
Vì sao Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều tiên?

VOV.VN - Nhật Bản xác định tên lửa Triều Tiên không có khả năng gây thiệt hại cho nước này nên đã quyết định không bắn hạ.

Vì sao Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều tiên?

Vì sao Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều tiên?

VOV.VN - Nhật Bản xác định tên lửa Triều Tiên không có khả năng gây thiệt hại cho nước này nên đã quyết định không bắn hạ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có con thứ 3
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có con thứ 3

VOV.VN - AFP ngày 29/8 đưa tin, ông Kim Jong-un đã có thêm một người con sau khi vợ ông không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tháng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có con thứ 3

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có con thứ 3

VOV.VN - AFP ngày 29/8 đưa tin, ông Kim Jong-un đã có thêm một người con sau khi vợ ông không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tháng.

Mỹ - Hàn tính đến phương án quân sự sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Mỹ - Hàn tính đến phương án quân sự sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo quân đội Mỹ - Hàn nhất trí đưa ra các biện pháp đáp trả, có thể bao gồm cả “phản ứng quân sự” vào thời gian sớm nhất có thể.

Mỹ - Hàn tính đến phương án quân sự sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Mỹ - Hàn tính đến phương án quân sự sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo quân đội Mỹ - Hàn nhất trí đưa ra các biện pháp đáp trả, có thể bao gồm cả “phản ứng quân sự” vào thời gian sớm nhất có thể.

Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu HĐBA họp khẩn sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu HĐBA họp khẩn sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập khẩn cấp sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa.

Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu HĐBA họp khẩn sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu HĐBA họp khẩn sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập khẩn cấp sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa.