Trung Quốc kêu gọi các bên sớm “đối thoại có ý nghĩa” để giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trong bình luận mới nhất vừa đưa ra chiều nay (5/5) về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi các bên sớm tiến hành các cuộc đối thoại có ý nghĩa và tìm ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết cân bằng các mối quan tâm của nhau.

Trước thông tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 4/5, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 5/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Bắc Kinh đã chú ý đến các thông tin liên quan và cả việc CHDCND Triều Tiên chưa công bố tin tức về vụ việc này.

Ông tái khẳng định, duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy giải quyết chính trị vấn đề Bán đảo Triều Tiên, phù hợp với lợi ích chung của tất cả các bên trong khu vực. “Chúng tôi hy vọng các bên gặp nhau ở điểm giữa, tiến hành các cuộc đối thoại có ý nghĩa càng sớm càng tốt và tìm ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết cân bằng các mối quan tâm của nhau”.

Ngày 4/5, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng “một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông”, song chưa công bố chi tiết về loại vũ khí được thử nghiệm.

korea-missiles.jpg

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ sau đó đã ra thông báo xác nhận đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo và cho biết đang tham vấn chặt chẽ với phía Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như các đồng minh và đối tác khác trong khu vực. Tuy nhiên Bình Nhưỡng chưa công bố các thông tin liên quan.

Ngay trước thời điểm vụ phóng tên lửa diễn ra, ngày 3/5, ông Lưu Hiểu Minh, Đại diện đặc biệt về vấn đề Bán đảo Triều Tiên của chính phủ Trung Quốc, trong chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc, đã có cuộc hội đàm với ông Noh Kyu-duk, Đặc phái viên về các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên của nước này.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lưu Hiểu Minh khẳng định, Bắc Kinh không muốn thấy căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên và “không tán thành hành động có thể làm trầm trọng thêm tình hình của bất kỳ bên nào”.

Ông cho biết, Trung Quốc và Hàn Quốc có quan điểm tương đồng về vấn đề Bán đảo Triều Tiên và chia sẻ những lợi ích chung rộng rãi. Trung Quốc ủng hộ việc cải thiện quan hệ giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, đánh giá cao những nỗ lực tích cực và thành quả mà chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đạt được, đồng thời sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp với chính phủ mới của Hàn Quốc để cùng thúc đẩy tiến trình giải quyết chính trị các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Chìa khóa giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên nằm trong tay Triều Tiên và Mỹ
Trung Quốc: Chìa khóa giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên nằm trong tay Triều Tiên và Mỹ

VOV.VN - “Chìa khóa giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên không nằm trong tay Trung Quốc mà nằm trong tay Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Mỹ” - đây là phát biểu của Đại diện đặc biệt về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên của Trung Quốc Lưu Hiểu Minh trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua. 

Trung Quốc: Chìa khóa giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên nằm trong tay Triều Tiên và Mỹ

Trung Quốc: Chìa khóa giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên nằm trong tay Triều Tiên và Mỹ

VOV.VN - “Chìa khóa giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên không nằm trong tay Trung Quốc mà nằm trong tay Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Mỹ” - đây là phát biểu của Đại diện đặc biệt về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên của Trung Quốc Lưu Hiểu Minh trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua. 

Trung Quốc thảo luận với Triều Tiên và Serbia hàng loạt vấn đề lớn
Trung Quốc thảo luận với Triều Tiên và Serbia hàng loạt vấn đề lớn

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp Đại sứ Triều Tiên Ri Ryong-nam tại Bắc Kinh, còn Ngoại trường Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với người đồng cấp Serbia Nikola Selakovic về nhiều vấn đề.

Trung Quốc thảo luận với Triều Tiên và Serbia hàng loạt vấn đề lớn

Trung Quốc thảo luận với Triều Tiên và Serbia hàng loạt vấn đề lớn

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp Đại sứ Triều Tiên Ri Ryong-nam tại Bắc Kinh, còn Ngoại trường Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với người đồng cấp Serbia Nikola Selakovic về nhiều vấn đề.

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên
Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay thông báo Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ thăm Washington (Mỹ) từ ngày 16-19/10, thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay thông báo Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ thăm Washington (Mỹ) từ ngày 16-19/10, thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.