Trung Quốc khắc phục sự cố vỡ đê

Với trọng tâm ưu tiên hàng đầu là cứu người, Trung Quốc đang huy động một lượng lớn sức người, sức của khắc phục sự cố vỡ đê Xướng Khải sông Phủ Hà (con sông lớn thứ 2 tỉnh Giang Tây)

>>Lũ lụt diễn biến phức tạp ở Trung Quốc

Kể từ khi xảy ra sự cố vỡ đê Phủ Hà chiều ngày 21/6 đến nay, báo chí Trung Quốc đưa ra các con số khác nhau về số dân sinh sống tại khu vực lân cận và số người đã được sơ tán. Nhưng theo số liệu của Ban chỉ huy khắc phục sự cố vỡ đê Xướng Khải, sự cố vỡ đê Xướng Khải đe dọa tính mạng của 100.000 người dân tại 41 làng mạc, thị trấn xung quanh. Đến nay, 93.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chỉ thị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương dốc toàn lực chống lụt, với nhiệm vụ quan trọng số 1 là bảo vệ tính mạng người dân. Hơn 15.000 người thuộc các lực lượng: quân đội, cảnh sát vũ trang, dân quân tự vệ và cán bộ địa phương đang có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, sơ tán người dân.

Trung Quốc thiếu nhân lực để thực hiện cứu trợ tại vùng lũ lụt (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngoài ra, hơn 1.000 xuồng dã chiến, xuồng cao su, thuyền cá, tàu khai thác cát cùng 10.000 áo phao cũng đã được huy động. Sức người, sức của Trung Quốc huy động để khắc phục sự cố đê Xướng Khải là khá lớn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ vẫn gặp không ít khó khăn.

Ông Lưu Tiểu Đông, Trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Phủ Châu, cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều xuồng và thuyền không có đủ người điều khiển để tham gia cứu hộ. Hiện nay, nhà nào cũng có người bị mắc kẹt ở bên trong”.

Đến nay, chính quyền địa phương đã thiết lập hơn 17 điểm sơ tán tập trung. Gần 8.000 lều bạt, hơn 7.000 tấm chăn, 2.000 thùng mỳ ăn liền cùng nhiều hàng cứu trợ khác đang được chuyển đến cho người dân vùng thiên tai Xướng Khải.

Không chỉ Giang Tây, mưa bão gây lũ lụt cũng đang hoành hành tại các tỉnh khác ở miền Nam Trung Quốc, như: Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông….

Tính đến trưa qua, mưa bão tại miền Nam Trung Quốc từ ngày 13/6 đã làm 199 người chết, 123 người mất tích, hơn 700.000 ngôi nhà bị đổ và hư hại, 240.000 ha hoa màu bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 6 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.