Trung Quốc khẳng định chủ động mời chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/11) vừa cho biết, nước này là bên mời trước các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến điều tra nguồn gốc Covid-19 và kêu gọi các quốc gia khác cũng "tích cực" như vậy.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (24/11) đã xác nhận thông tin chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ đến nước này điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19, đồng thời khẳng định Bắc Kinh là bên mời trước. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa cho biết thời gian cụ thể các chuyên gia quốc tế sẽ đến nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên còn cho biết, mới đây, Bắc Kinh vừa tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến với các chuyên gia của WHO. Ông tái khẳng định việc điều tra nguồn gốc virus gây đại dịch là một vấn đề khoa học, cần được các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu và hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu, nhằm mục đích phòng tránh tốt hơn các rủi ro có thể xuất hiện trong tương lai, bảo vệ an toàn sinh mạng và sức khỏe của người dân các quốc gia.

Ông cũng cho rằng việc điều tra nguồn gốc có thể sẽ liên quan đến nhiều nước, nhiều nơi, đồng thời nhấn mạnh, Bắc Kinh "hy vọng tất cả các quốc gia liên quan cũng có thái độ tích cực như Trung Quốc", hợp tác với WHO trong điều tra nguồn gốc và hợp tác chống dịch.

Trước đó, ngày 23/11, WHO cho biết đã nhận được sự cam đoan từ phía Trung Quốc về việc các chuyên gia quốc tế có thể đến nước này để hỗ trợ điều tra nguồn gốc của Covid-19.

Bên cạnh việc đánh giá cao Trung Quốc đã tiến hành "một lượng lớn điều tra khoa học," đại diện của WHO nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai một đội ngũ chuyên gia quốc tế phối hợp cùng các chuyên gia Trung Quốc xem xét và đánh giá các kết quả và các nghiên cứu, cũng như xác minh dữ liệu trên thực địa.

Hồi tháng 7 vừa qua, WHO đã cử một nhóm chuyên gia đến Bắc Kinh, song chưa rõ khi nào nhiều chuyên gia hơn có thể đến Trung Quốc để bắt đầu các nghiên cứu dịch tễ học nhằm xác định ca nhiễm ở người đầu tiên và nguồn lây nhiễm.

Các nhà khoa học ban đầu cho rằng virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người tại chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, nơi phát hiện các ca bệnh đầu tiên hồi cuối năm ngoái ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, hiện nay, các chuyên gia nước này cho rằng, khu chợ này không phải là nơi gây ra dịch bệnh, mà là nơi phát tán virus. Nguồn gốc gây ra dịch ở Trung Quốc có thể từ động vật, cũng có thể từ hải sản đông lạnh, bởi chợ Hoa Nam có bán hải sản và một số ca bệnh của Vũ Hán cũng xuất phát từ đây. Ngoài ra, một số vụ bùng phát dịch ở nước này thời gian gần đây cũng liên quan đến mặt hàng này và thực phẩm đông lạnh nhập khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)
Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Chỉ trong vòng vài ngày qua, số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) có chiều hướng tăng mạnh. Trong đó, các câu lạc bộ khiêu vũ đang trở thành "ổ dịch" siêu lây nhiễm tại vùng lãnh thổ này.

Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)

Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Chỉ trong vòng vài ngày qua, số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) có chiều hướng tăng mạnh. Trong đó, các câu lạc bộ khiêu vũ đang trở thành "ổ dịch" siêu lây nhiễm tại vùng lãnh thổ này.

Vaccine Covid-19 vẫn là mối quan tâm chính của các nước
Vaccine Covid-19 vẫn là mối quan tâm chính của các nước

VOV.VN - Australia đang khá lạc quan với vaccine ngừa Covid-19 của Oxford-AstraZeneca. Trong khi đó, Thái Lan đang thúc đẩy tới 7 dự án sản xuất vaccine ngừa đại dịch này.

Vaccine Covid-19 vẫn là mối quan tâm chính của các nước

Vaccine Covid-19 vẫn là mối quan tâm chính của các nước

VOV.VN - Australia đang khá lạc quan với vaccine ngừa Covid-19 của Oxford-AstraZeneca. Trong khi đó, Thái Lan đang thúc đẩy tới 7 dự án sản xuất vaccine ngừa đại dịch này.

WHO: Cần thêm thời gian chứng minh hiệu quả vaccine Covid-19 của AstraZeneca
WHO: Cần thêm thời gian chứng minh hiệu quả vaccine Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Đại diện của WHO cho rằng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Anh AstraZeneca mới chỉ thử nghiệm trên diện hẹp nên cần có thêm thời gian nữa để chứng minh hiệu quả của nó.

WHO: Cần thêm thời gian chứng minh hiệu quả vaccine Covid-19 của AstraZeneca

WHO: Cần thêm thời gian chứng minh hiệu quả vaccine Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Đại diện của WHO cho rằng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Anh AstraZeneca mới chỉ thử nghiệm trên diện hẹp nên cần có thêm thời gian nữa để chứng minh hiệu quả của nó.