Trung Quốc khởi động chương trình thám hiểm mặt trăng giai đoạn 2

Vệ tinh thám hiểm mặt trăng thứ 2 do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo mang tên Hằng Nga 2 có thể được phóng lên quỹ đạo vào 2010 hoặc 2011.  

Tiếp sau thành công của công trình thám hiểm mặt trăng giai đoạn 1 với sứ mệnh phóng vệ tinh Hằng Nga 1 vào hồi tháng 10/2007, Trung Quốc đã khởi động toàn diện công trình thám hiểm mặt trăng giai đoạn 2.

Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Trung Quốc dẫn tin báo chí địa phương cho biết, vệ tinh thám hiểm mặt trăng thứ 2 do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo mang tên Hằng Nga 2, dự kiến, sẽ hoàn thành việc kiểm tra các thông số kỹ thuật vào tháng 12 năm nay, và được phóng lên quỹ đạo trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2011.

Các nhà khoa học Trung Quốc hiện cũng đã hoàn tất bản thiết kế một vệ tinh khác của công trình thám hiểm mặt trăng giai đoạn 2 mang tên Hằng Nga 3. Theo kế hoạch, tháng 9/2009, Trung Quốc sẽ bắt tay nghiên cứu chế tạo mẫu Hằng Nga 3.

Sau khi được phóng lên quỹ đạo cách đây hơn 1 năm, vệ tinh Hằng Nga 1 vẫn vận hành ổn định và sẽ đáp xuống bề mặt trăng vào thời điểm thích hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên