Trung Quốc không đưa người mắc Covid-19 tử vong do bệnh khác vào dữ liệu thống kê

VOV.VN - Chuyên gia Trung Quốc ngày 20/12 xác nhận Ủy ban Y tế Quốc gia nước này mới đây đã ra thông báo nêu rõ, tất cả các trường hợp sau khi mắc Covid-19 tử vong do các bệnh khác và bệnh nền không được coi là tử vong vì Covid-19.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Trung Quốc tại cuộc họp báo ngày 20/12 về việc thời gian gần đây số liệu chính thức về người chết vì Covid-19 của nước này tương đối ít, trong khi trên các nền tảng mạng xã hội lại có nhiều cuộc thảo luận về những trường hợp này, thậm chí còn đề cập tình trạng quá tải tại các nhà tang lễ, ông Vương Quý Cường, Trưởng Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Bắc Kinh xác nhận Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc mới đây đã ra thông báo, nêu rõ những trường hợp tử vong do các bệnh khác và bệnh nền sau khi mắc Covid-19 sẽ không được phân loại là chết do căn bệnh này.

Theo định nghĩa chính thức mới, chỉ những người có kết quả xét nghiệm dương tính và chết vì suy hô hấp mới được coi là tử vong vì Covid-19.

Theo chuyên gia này, khác với đợt bùng phát hồi đầu năm 2020 ở Vũ Hán, khi hầu hết bệnh nhân tử vong vì suy hô hấp do Covid-19, thì hiện nay biến thể Omicron chủ yếu xâm nhập đường hô hấp trên, trong khi tỷ lệ viêm phổi đường hô hấp dưới tương đối thấp, một số bệnh nhân cũng bị viêm phổi, nhưng trường hợp gây ra suy hô hấp rất hiếm gặp. Thực tiễn lâm sàng cũng cho thấy, nguyên nhân chính gây tử vong cho các ca bệnh sau khi nhiễm biến thể Omicron vẫn là các bệnh nền, thực sự tử vong vì suy hô hấp do mắc Covid-19 là rất hiếm.

Ông cho biết, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc mới đây đã tổ chức các chuyên gia để luận chứng và ra thông báo phân loại các trường hợp tử vong. Theo đó, các trường hợp tử vong vì viêm phổi và suy hô hấp do Covid-19 được phân loại là tử vong vì Covid-19. Các trường hợp mắc Covid-19 tử vong do các bệnh khác và bệnh nền, như bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim... không được phân loại là tử vong do Covid-19.

Được biết, trước đó ở Trung Quốc, bất kỳ trường hợp nào tử vong có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, dù có mắc bệnh nền hay không, đều được phân loại là tử vong do Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ đón đỉnh các ca Covid-19 nặng trong 1-2 tuần tới
Chuyên gia Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ đón đỉnh các ca Covid-19 nặng trong 1-2 tuần tới

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 20/12 tiếp tục báo cáo thêm 5 ca tử vong do Covid-19, tiếp theo 2 ca đầu tiên của ngày hôm qua kể từ khi nới lỏng phòng chống dịch. Theo dự báo của chuyên gia, trong từ 1-2 tuần tới, Bắc Kinh sẽ đón đỉnh điểm của các ca bệnh nặng. 

Chuyên gia Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ đón đỉnh các ca Covid-19 nặng trong 1-2 tuần tới

Chuyên gia Trung Quốc: Bắc Kinh sẽ đón đỉnh các ca Covid-19 nặng trong 1-2 tuần tới

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 20/12 tiếp tục báo cáo thêm 5 ca tử vong do Covid-19, tiếp theo 2 ca đầu tiên của ngày hôm qua kể từ khi nới lỏng phòng chống dịch. Theo dự báo của chuyên gia, trong từ 1-2 tuần tới, Bắc Kinh sẽ đón đỉnh điểm của các ca bệnh nặng. 

Nhiều địa phương Trung Quốc cho phép người mắc Covid-19 nhẹ đi làm
Nhiều địa phương Trung Quốc cho phép người mắc Covid-19 nhẹ đi làm

VOV.VN - Trước bối cảnh Covid-19 đang lan rộng, nhanh và mạnh sau khi nới lỏng phòng chống dịch, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã quyết định cho phép những người mắc bệnh không có triệu chứng, thậm chí có triệu chứng nhưng nhẹ được phép đi làm.

Nhiều địa phương Trung Quốc cho phép người mắc Covid-19 nhẹ đi làm

Nhiều địa phương Trung Quốc cho phép người mắc Covid-19 nhẹ đi làm

VOV.VN - Trước bối cảnh Covid-19 đang lan rộng, nhanh và mạnh sau khi nới lỏng phòng chống dịch, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã quyết định cho phép những người mắc bệnh không có triệu chứng, thậm chí có triệu chứng nhưng nhẹ được phép đi làm.

Các địa phương Trung Quốc chuẩn bị cho đỉnh dịch Covid-19 vào tháng 1/2023
Các địa phương Trung Quốc chuẩn bị cho đỉnh dịch Covid-19 vào tháng 1/2023

VOV.VN - Nhiều địa phương ở Trung Quốc đã dự đoán và chuẩn bị đối phó với đỉnh điểm của các ca mắc Covid-19 vào tháng 1/2023, trong bối cảnh di chuyển trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến ​​sẽ làm tăng tốc độ lây lan của virus.

Các địa phương Trung Quốc chuẩn bị cho đỉnh dịch Covid-19 vào tháng 1/2023

Các địa phương Trung Quốc chuẩn bị cho đỉnh dịch Covid-19 vào tháng 1/2023

VOV.VN - Nhiều địa phương ở Trung Quốc đã dự đoán và chuẩn bị đối phó với đỉnh điểm của các ca mắc Covid-19 vào tháng 1/2023, trong bối cảnh di chuyển trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến ​​sẽ làm tăng tốc độ lây lan của virus.

Trung Quốc xuất hiện các ca tử vong sau nới lỏng biện pháp chống Covid-19
Trung Quốc xuất hiện các ca tử vong sau nới lỏng biện pháp chống Covid-19

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm nay (19/12) báo cáo 2 ca Covid-19 tử vong đầu tiên kể từ khi nới lỏng phòng chống dịch. Trong khi đó, bệnh viện ở nhiều địa phương trên cả nước này đang thiếu nhân viên y tế trầm trọng. 

Trung Quốc xuất hiện các ca tử vong sau nới lỏng biện pháp chống Covid-19

Trung Quốc xuất hiện các ca tử vong sau nới lỏng biện pháp chống Covid-19

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm nay (19/12) báo cáo 2 ca Covid-19 tử vong đầu tiên kể từ khi nới lỏng phòng chống dịch. Trong khi đó, bệnh viện ở nhiều địa phương trên cả nước này đang thiếu nhân viên y tế trầm trọng. 

Trung Quốc tập trung bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương trước Covid-19 vào mùa Đông
Trung Quốc tập trung bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương trước Covid-19 vào mùa Đông

VOV.VN - Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc Trương Văn Hồng cho biết, việc Trung Quốc thoát khỏi đại dịch Covid-19 là điều có thể dự đoán được, nhưng hiện tại cần phải bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương vượt qua giai đoạn lây nhiễm cao như hiện nay.

Trung Quốc tập trung bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương trước Covid-19 vào mùa Đông

Trung Quốc tập trung bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương trước Covid-19 vào mùa Đông

VOV.VN - Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc Trương Văn Hồng cho biết, việc Trung Quốc thoát khỏi đại dịch Covid-19 là điều có thể dự đoán được, nhưng hiện tại cần phải bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương vượt qua giai đoạn lây nhiễm cao như hiện nay.