Trung Quốc không đứng về bên nào tại Myanmar

VOV.VN - Ngày 7/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, nước này không đứng về bất kỳ bên nào trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại Myanmar, tuy nhiên, luôn sẵn sàng “cùng với tất cả các bên” để giải quyết tình hình.

Theo ông, những gì diễn ra tại Myanmar không phải những gì Trung Quốc muốn thấy, đồng thời bác bỏ các cáo buộc nói rằng Trung Quốc đứng đằng sau việc quân đội Myanmar nắm chính quyền. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, sẽ hợp tác với các bên để giải quyết tình hình Myanmar dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của quốc gia này, đóng vai trò xây dựng trong việc xoa dịu căng thẳng, bất đồng giữa các bên.

Cũng theo ông Vương Nghị, dù tình hình Myanmar thay đổi như thế nào thì mối quan hệ giữa  Trung Quốc và Myanmar vẫn sẽ không thay đổi.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã đồng ý với một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra kêu gọi phía quân đội Myanmar thả Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và các nhà lãnh đạo khác bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố Myanmar
Biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố Myanmar

VOV.VN - Suốt đêm qua đến rạng sáng nay (7/3), tình hình tại Myanmar tiếp tục leo thang, khi nhiều cuộc biểu tình lớn nổ ra tại nước này và có đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố Myanmar

Biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố Myanmar

VOV.VN - Suốt đêm qua đến rạng sáng nay (7/3), tình hình tại Myanmar tiếp tục leo thang, khi nhiều cuộc biểu tình lớn nổ ra tại nước này và có đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong vấn đề Myanmar
Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong vấn đề Myanmar

VOV.VN - Tình trạng bạo lực giữa chính phủ quân sự và người biểu tình tại Myanmar vẫn tiếp diễn nghiêm trọng, bất chấp lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế và ASEAN.

Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong vấn đề Myanmar

Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong vấn đề Myanmar

VOV.VN - Tình trạng bạo lực giữa chính phủ quân sự và người biểu tình tại Myanmar vẫn tiếp diễn nghiêm trọng, bất chấp lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế và ASEAN.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ cân nhắc hành động tiếp theo với Myanmar
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ cân nhắc hành động tiếp theo với Myanmar

VOV.VN - Đại diện các nước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang ở Myanmar, gây thương vong cho dân thường, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ cân nhắc hành động tiếp theo với Myanmar

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ cân nhắc hành động tiếp theo với Myanmar

VOV.VN - Đại diện các nước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang ở Myanmar, gây thương vong cho dân thường, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.