Trung Quốc không sử dụng vấn đề đất hiếm để mặc cả
Người phát ngôn Bộ Công nghiệp & Công nghệ thông tin Trung Quốc Chu Hồng Nhân cho biết, nước này sẵn sàng hợp tác với các nước và không sử dụng vấn đề đất hiếm để mặc cả vấn đề khác.
Ngày 28/10, nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố, quốc gia này không sử dụng vấn đề cung cấp đất hiếm làm công cụ để mặc cả với các quốc gia khác trong các vấn đề kinh tế, chính trị.
Quan điểm của Trung Quốc là mong muốn hợp tác với các nước khai thác, sử dụng nguồn đất hiếm theo nguyên tắc 3 cùng: cùng khai thác, cùng có lợi và cùng bảo vệ. Trung Quốc có thể sẽ lới lỏng các quy định cho phép các công ty nước ngoài tham gia vào lĩnh vực khai thác, cung cấp đất hiếm.
Được biết, đất hiếm là loại quặng tự nhiên không thể tái tạo và được sử dụng cho các ngành chế tạo công nghệ cao. Trung Quốc là quốc gia cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới, chiếm tới 97% và giá cả của loại quặng này đã tăng gấp 10 lần trong năm nay. Việc Trung Quốc hạn chế cung cấp đất hiếm có thể sẽ tác động nhất định đến các ngành công nghệ bán dẫn, laser, lọc hoá dầu… của thế giới, nhất là đối với các nước công nghiệp phát triển.
Tuyên bố trên làm giảm bớt quan ngại của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về việc Trung Quốc có thể sử dụng vấn đề đất hiếm để gây áp lực với các quốc gia khác. Tuy nhiên, các nước có nền công nghiệp điện tử, bán dẫn… phát triển như: Mỹ, Nhật Bản, Australia đang tích cực đầu tư phát triển các dự án khai thác loại quặng này tránh lệ thuộc vào Trung Quốc./.