Trung Quốc không tán thành quan điểm G2

Trung Quốc cho rằng, hợp tác Trung-Mỹ có thể phát huy vai trò độc đáo trong việc thúc đẩy xây dựng trật tự chính trị, kinh tế quốc tế mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh trên thế giới.

Trung Quốc không tán thành việc dùng tên gọi G2 để nói về quan hệ Trung-Mỹ. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã khẳng định như vậy với Tổng thống Mỹ Obama trong cuộc hội kiến diễn ra tại Bắc Kinh ngày 18/11.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho rằng, Trung Quốc và Mỹ đều là những nước có ảnh hưởng quan trọng trên thế giới. Một quan hệ Trung-Mỹ ổn định, hợp tác, đi lên, không chỉ có lợi cho hai nước, mà còn có lợi cho cả thế giới.

Tuy nhiên, Trung Quốc không tán thành cách gọi G2 để nói về quan hệ Trung-Mỹ, bởi 3 lý do: Thứ nhất, Trung Quốc là một nước đang phát triển và đông dân, để trở thành một nước hiện đại hóa, Trung Quốc vẫn còn quãng đường rất dài phải đi. Thứ hai, Trung Quốc thực hiện chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập, tự chủ, không liên minh với bất kỳ quốc gia hay nhóm quốc gia nào. Thứ ba, Trung Quốc chủ trương, các công việc trên thế giới cần do các nước cùng quyết định, chứ không thể do một hai nước quyết định.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ cần cùng nhau chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và đầu tư, đồng thời, tăng cường hợp tác và đầu tư trên các lĩnh vực: năng lượng, bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ, thúc đẩy quan hệ thương mại song phương phát triển theo hướng cân bằng.

Về phần mình, tổng thống Mỹ Obama cho rằng, hợp tác Mỹ-Trung rất quan trọng trong nhiều vấn đề trọng đại như: thúc đẩy kinh tế thế giới phục hồi, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Phía Mỹ mong muốn xử lý ổn thỏa cọ xát thương mại song phương, tránh làm tổn hại đến quan hệ hai nước, đồng thời, mong muốn áp dụng các biện pháp tăng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao sang Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Tổng thống Mỹ Obama cũng trao đổi ý kiến liên quan đến các vấn đề: biến đổi khí hậu, tình hình bán đảo Triều Tiên, vấn đề Trung Đông, vòng đàm phán Doha….

Cùng ngày, Tổng thống Obama rời Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm 4 ngày tại Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.