Sự cố UAV ở Biển Đen khiến Mỹ khó thu thập thông tin tình báo hơn

VOV.VN - Theo một quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc đã thay đổi lộ trình của máy bay không người lái (UAV) do thám ở Biển Đen sau sự cố với máy bay Nga và điều này làm giảm chất lượng thu thập thông tin tình báo về xung đột Nga-Ukraine.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho hay, việc chính quyền Tổng thống Joe Biden thay đổi đường bay của UAV do thám trên Biển Đen nhằm tránh xung đột trực tiếp với các lực lượng của Nga đã hạn chế hoạt động thu thập thông tin tình báo về cuộc khủng hoảng Ukraine.

CNN ngày 28/3 dẫn lời quan chức Mỹ nói rằng, việc các UAV của Mỹ bay ở khoảng cách xa hơn và cao hơn so với khu vực xung đột đã làm giảm chất lượng thông tin tình báo có thể thu thập.

Đường bay của các UAV trinh sát bắt đầu thay đổi sau sự cố giữa UAV MQ-9 Reaper của Mỹ với tiêm kích Su-27 của Nga khiến chiếc UAV rơi xuống Biển Đen. Theo lộ trình mới, UAV của Mỹ sẽ bay cách bán đảo Crimea cũng như bờ biển Ukraine hơn 40 hải lý thay vì 12 hải lý.

Mỹ sẽ tiếp tục “bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”. Tuy nhiên, trên thực tế Washington đã bắt đầu định hướng lại đường bay của UAV để chúng hoạt động xa hơn về phía Nam, cách Bán đảo Crimea và khu vực phía Đông Biển Đen xa hơn trước đây.

CNN dẫn lời một quan chức khác của Mỹ cho biết, động thái này là nhằm “tránh bị xem là quá khiêu khích”. Tuy nhiên, Mỹ cũng rất muốn khôi phục đường bay của UAV gần Crimea hơn.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc từ chối bình luận về việc chất lượng thu thập thông tin tình báo ở Biển Đen bị ảnh hưởng như thế nào sau sự cố giữa UAV Mỹ và máy bay Nga.

“Chúng tôi vẫn duy trì khả năng ISR (tình báo, giám sát và trinh sát) mạnh mẽ trong khu vực và xa hơn thế”, quan chức này cho biết.

Mỹ cáo buộc một trong hai máy bay Su-27 của Nga đã va vào cánh quạt của MQ-9 khiến UAV này rơi xuống biển Đen hôm 14/3.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng UAV MQ-9 mất kiểm soát do thay đổi đường bay đột ngột và rơi xuống biển sau đó. Trong suốt quá trình này máy bay Nga không sử dụng vũ khí tấn công UAV Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trao thưởng cho phi công tiêm kích Su-27 chặn UAV Mỹ
Nga trao thưởng cho phi công tiêm kích Su-27 chặn UAV Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 22/3 đã trao Huân chương Dũng cảm cho phi công tiêm kích Su-27 vì đã chặn máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ở Biển Đen.

Nga trao thưởng cho phi công tiêm kích Su-27 chặn UAV Mỹ

Nga trao thưởng cho phi công tiêm kích Su-27 chặn UAV Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 22/3 đã trao Huân chương Dũng cảm cho phi công tiêm kích Su-27 vì đã chặn máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ở Biển Đen.

Vụ UAV Mỹ rơi: Điềm báo cho cuộc tấn công vào Crimea do Nga kiểm soát?
Vụ UAV Mỹ rơi: Điềm báo cho cuộc tấn công vào Crimea do Nga kiểm soát?

VOV.VN - Chiếc UAV quân sự của Mỹ rơi ở một nơi nhạy cảm vào một thời điểm nhạy cảm. Nga đặc biệt dõi theo sự kiện này với sự cảnh giác cao độ, đề phòng tình huống Mỹ hỗ trợ Ukraine mở cuộc tấn công lớn vào Crimea.

Vụ UAV Mỹ rơi: Điềm báo cho cuộc tấn công vào Crimea do Nga kiểm soát?

Vụ UAV Mỹ rơi: Điềm báo cho cuộc tấn công vào Crimea do Nga kiểm soát?

VOV.VN - Chiếc UAV quân sự của Mỹ rơi ở một nơi nhạy cảm vào một thời điểm nhạy cảm. Nga đặc biệt dõi theo sự kiện này với sự cảnh giác cao độ, đề phòng tình huống Mỹ hỗ trợ Ukraine mở cuộc tấn công lớn vào Crimea.

Tướng Mỹ thừa nhận khó trục vớt UAV rơi ở Biển Đen
Tướng Mỹ thừa nhận khó trục vớt UAV rơi ở Biển Đen

VOV.VN - Một máy bay không người lái giám sát MQ-9 Reaper của Mỹ rơi xuống Biển Đen sau cuộc chạm trán với máy bay Nga có thể đã bị vỡ và sẽ khó trục vớt, Tướng hàng đầu của Mỹ cho biết ngày 15/3.

Tướng Mỹ thừa nhận khó trục vớt UAV rơi ở Biển Đen

Tướng Mỹ thừa nhận khó trục vớt UAV rơi ở Biển Đen

VOV.VN - Một máy bay không người lái giám sát MQ-9 Reaper của Mỹ rơi xuống Biển Đen sau cuộc chạm trán với máy bay Nga có thể đã bị vỡ và sẽ khó trục vớt, Tướng hàng đầu của Mỹ cho biết ngày 15/3.