Trung Quốc lần đầu thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng Trường Chinh-10B

VOV.VN - Trung Quốc ngày 10/7 đã phóng thành công tên lửa Trường Chinh-10B và lần đầu tiên thu hồi thành công tầng một trên nền tảng ngoài khơi, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong công nghệ tên lửa tái sử dụng.

Ngày 10/7, tại bãi phóng vũ trụ thương mại Văn Xương (tỉnh Hải Nam), Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-10B. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa tầng hai vào quỹ đạo, tầng một của tên lửa đã quay trở lại theo phương thẳng đứng và được thu hồi an toàn trên nền tảng ngoài khơi.

Nhiệm vụ phóng và thu hồi thành công tầng một của tên lửa Trường Chinh-10B đưa Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng thành công công nghệ thu hồi bằng hệ lưới đối với tên lửa đẩy, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa công nghệ này tiến tới ứng dụng thực tế.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, Trường Chinh-10B có lực đẩy cất cánh khoảng 890 tấn, khối lượng cất cánh khoảng 760 tấn và chiều dài gần 63 m. Trong cấu hình tái sử dụng, tên lửa có thể đưa khoảng 16 tấn tải trọng lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, đáp ứng nhu cầu phóng thương mại với chi phí tối ưu.

So với cuộc thử nghiệm hồi tháng 2/2026, khi tầng một chỉ đáp xuống biển để kiểm chứng sơ bộ, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành toàn bộ quy trình bay, bao gồm phóng, đưa tải trọng vào quỹ đạo và thu hồi tên lửa, mô phỏng đầy đủ điều kiện vận hành thực tế.

Về mặt công nghệ, Trung Quốc đã áp dụng công nghệ thu hồi bằng hệ lưới trên biển. Thay vì sử dụng chân hạ cánh như các phương án phổ biến hiện nay, tên lửa được thiết kế để “móc” vào hệ thống dây cáp bố trí trên không trung của tàu thu hồi. Nhờ sự phối hợp chính xác giữa tên lửa và nền tảng ngoài khơi, quá trình “bắt giữ” diễn ra an toàn, giảm yêu cầu khắt khe về độ chính xác điểm hạ cánh.

Phương pháp này giúp đơn giản hóa cấu trúc tên lửa, giảm trọng lượng do không cần trang bị chân hạ cánh, từ đó tăng hiệu quả tải trọng. Đồng thời, hệ thống lưới có khả năng mở rộng “cửa sổ” thu hồi, nâng cao tỷ lệ thành công và khả năng chịu sai lệch.

Bên cạnh đó, nhiều công nghệ then chốt cũng được kiểm chứng, bao gồm điều khiển dẫn đường chính xác cao, thích ứng với môi trường khí động phức tạp và hệ thống vận chuyển - dựng đứng tên lửa cỡ lớn.

Giới chuyên gia nhận định, thành công này mở ra triển vọng xây dựng hệ thống vận tải không gian chi phí thấp, tần suất cao và bền vững. Trong thời gian tới, Trung Quốc dự kiến tiếp tục thử nghiệm tái sử dụng tầng một, hướng tới phục vụ các dự án lớn như mạng vệ tinh quỹ đạo thấp và hệ thống Internet không gian.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc thử nghiệm thành công đốt động cơ buộc giữ đối với tên lửa Trường Chinh 10
Trung Quốc thử nghiệm thành công đốt động cơ buộc giữ đối với tên lửa Trường Chinh 10

VOV.VN - Hôm nay (15/8), Trung Quốc đã thực hiện thành công lần thử nghiệm đốt động cơ buộc giữ đầu tiên đối với tên lửa đẩy Trường Chinh 10, tên lửa thế hệ mới phục vụ sứ mệnh đưa người lên mặt trăng.

Trung Quốc thử nghiệm thành công đốt động cơ buộc giữ đối với tên lửa Trường Chinh 10

Trung Quốc thử nghiệm thành công đốt động cơ buộc giữ đối với tên lửa Trường Chinh 10

VOV.VN - Hôm nay (15/8), Trung Quốc đã thực hiện thành công lần thử nghiệm đốt động cơ buộc giữ đầu tiên đối với tên lửa đẩy Trường Chinh 10, tên lửa thế hệ mới phục vụ sứ mệnh đưa người lên mặt trăng.

Trung Quốc trình làng tên lửa Trường Chinh thế hệ mới
Trung Quốc trình làng tên lửa Trường Chinh thế hệ mới

VOV.VN - Theo nhà thiết kế tên lửa Trung Quốc Long Lạc Hào, tên lửa đẩy thế hệ mới Trường Chinh-10 sẽ nâng năng lực vận chuyển lên quỹ đạo chuyển tiếp tới Mặt Trăng của nước này từ 8,2 tấn lên 27 tấn. Trong khi đó, tên lửa hạng nặng Trường Chinh-9 sẽ được sử dụng trong các sứ mệnh sao Hỏa.

Trung Quốc trình làng tên lửa Trường Chinh thế hệ mới

Trung Quốc trình làng tên lửa Trường Chinh thế hệ mới

VOV.VN - Theo nhà thiết kế tên lửa Trung Quốc Long Lạc Hào, tên lửa đẩy thế hệ mới Trường Chinh-10 sẽ nâng năng lực vận chuyển lên quỹ đạo chuyển tiếp tới Mặt Trăng của nước này từ 8,2 tấn lên 27 tấn. Trong khi đó, tên lửa hạng nặng Trường Chinh-9 sẽ được sử dụng trong các sứ mệnh sao Hỏa.

Tên lửa đẩy cải tiến Trường Chinh-6 hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên năm 2024
Tên lửa đẩy cải tiến Trường Chinh-6 hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên năm 2024

VOV.VN - Sáng nay (27/3), tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, Trung Quốc đã sử dụng tên lửa đẩy cải tiến Trường Chinh-6 thành công đưa vệ tinh Yunhai-3-02 lên không trung và vệ tinh thuận lợi tiến vào quỹ đạo định sẵn.

Tên lửa đẩy cải tiến Trường Chinh-6 hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên năm 2024

Tên lửa đẩy cải tiến Trường Chinh-6 hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên năm 2024

VOV.VN - Sáng nay (27/3), tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, Trung Quốc đã sử dụng tên lửa đẩy cải tiến Trường Chinh-6 thành công đưa vệ tinh Yunhai-3-02 lên không trung và vệ tinh thuận lợi tiến vào quỹ đạo định sẵn.