Trung Quốc lảng tránh trước thông tin nước này tiếp xúc với ekip của ông Biden

VOV.VN - Trung Quốc không khẳng định đã tiếp xúc với ekip của ông Biden hay chưa, song cho biết nước này mong muốn xây dựng mối quan hệ lành mạnh và ổn định với Mỹ.

Chiều nay (26/11), tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc đã hoặc có kế hoạch tiếp xúc cũng như thiết lập cơ chế liên lạc với ekip của ông Biden hay chưa, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, duy trì quan hệ Trung- Mỹ phát triển lành mạnh và ổn định phù hợp với lợi ích căn bản của người dân hai nước, đồng thời cũng phù hợp với kỳ vọng chung của người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Trung Quốc mong muốn cùng với Mỹ trên tinh thần không xung đột, không đối kháng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, tăng cường trao đổi, hợp tác, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lành mạnh, ổn định, tiến về phía trước.

Trước đó, ngày hôm qua (25/11), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi điện chúc mừng ông Joe Biden. Trong bức điện, Chủ tịch Trung Quốc nêu rõ, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh ổn định không chỉ phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, mà còn là kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế. Ông Tập Cận Bình hy vọng hai nước sẽ tuân thủ tinh thần không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, tập trung vào hợp tác, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy mối quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh ổn định và tiến về phía trước, chung tay cùng các quốc gia và cộng đồng quốc tế đẩy mạnh sự nghiệp cao cả vì hòa bình và phát triển thế giới. 

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cũng đã gửi điện chúc mừng bà Kamala Harris - liên danh tranh cử với ông Biden.

Sau khi ông Biden được báo chí Mỹ tuyên bố thắng cử, nhiều chuyên gia nghiên cứu về quan hệ Trung – Mỹ nhận định, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh tiếp xúc với chính quyền mới của Mỹ nhằm đưa quan hệ hai nước quay trở lại quỹ đạo ổn định và “có quy tắc hơn” so với 4 năm đầy thăng trầm vừa qua dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Biden chuẩn bị được tiếp cận các nguồn tin tình báo Mỹ
Ông Biden chuẩn bị được tiếp cận các nguồn tin tình báo Mỹ

VOV.VN - Ứng cử viên đảng dân chủ Joe Biden, người đã được truyền thông Mỹ tuyên bố là Tổng thống, sẽ được tiếp cận các nguồn tin tình báo từ thứ Hai tới (30/11).

Ông Biden chuẩn bị được tiếp cận các nguồn tin tình báo Mỹ

Ông Biden chuẩn bị được tiếp cận các nguồn tin tình báo Mỹ

VOV.VN - Ứng cử viên đảng dân chủ Joe Biden, người đã được truyền thông Mỹ tuyên bố là Tổng thống, sẽ được tiếp cận các nguồn tin tình báo từ thứ Hai tới (30/11).

Ông Joe Biden kêu gọi đoàn kết đối phó dịch Covid-19 trước thềm lễ Tạ ơn
Ông Joe Biden kêu gọi đoàn kết đối phó dịch Covid-19 trước thềm lễ Tạ ơn

VOV.VN - Trong bài phát biểu, ông Joe Biden tập trung kêu gọi nước Mỹ đoàn kết trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Ông Joe Biden kêu gọi đoàn kết đối phó dịch Covid-19 trước thềm lễ Tạ ơn

Ông Joe Biden kêu gọi đoàn kết đối phó dịch Covid-19 trước thềm lễ Tạ ơn

VOV.VN - Trong bài phát biểu, ông Joe Biden tập trung kêu gọi nước Mỹ đoàn kết trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Đặt dấu chấm hết cho “Nước Mỹ trên hết”, Biden có thành công đưa “Nước Mỹ trở lại”?
Đặt dấu chấm hết cho “Nước Mỹ trên hết”, Biden có thành công đưa “Nước Mỹ trở lại”?

VOV.VN - Chấm dứt “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump, liệu ông Biden có thành công trong việc xây dựng lại vị thế của Mỹ trên trường quốc tế với thông điệp “Nước Mỹ trở lại”.

Đặt dấu chấm hết cho “Nước Mỹ trên hết”, Biden có thành công đưa “Nước Mỹ trở lại”?

Đặt dấu chấm hết cho “Nước Mỹ trên hết”, Biden có thành công đưa “Nước Mỹ trở lại”?

VOV.VN - Chấm dứt “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump, liệu ông Biden có thành công trong việc xây dựng lại vị thế của Mỹ trên trường quốc tế với thông điệp “Nước Mỹ trở lại”.