Trung Quốc lên án gay gắt việc Nhật Bản đề cập vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Trong phản ứng mới nhất vừa đưa ra chiều nay (13/7), Trung Quốc đã lên án gay gắt việc Nhật Bản lần đầu tiên nhắc đến vấn đề ổn định an ninh Đài Loan trong Sách trắng Quốc phòng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên gọi việc Nhật Bản liên tiếp đưa ra các lời chỉ trích nhằm vào Bắc Kinh là “can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc”, cáo buộc vô lý nước này về các “hoạt động quân sự và xây dựng quốc phòng bình thường”, đưa ra những nhận xét tùy tiện về “các hoạt động hàng hải hợp pháp” của Trung Quốc và phóng đại cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc”; cho rằng đây là việc làm “cực kỳ sai lầm và vô trách nhiệm”.

Bên cạnh việc bày tỏ sự “không hài lòng mạnh mẽ” và “kiên quyết phản đối” sau khi Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản đề cập đến hàng loạt vấn đề liên quan đến Trung Quốc, trong đó có ổn định an ninh Đài Loan (Trung Quốc), người phát ngôn tái khẳng định quan điểm trong vấn đề này, nhấn mạnh “Trung Quốc không bao giờ cho phép bất kỳ quốc gia nào nhúng tay vào vấn đề Đài Loan dưới bất cứ hình thức nào”, đồng thời yêu cầu Tokyo thể hiện sự tôn trọng đối với chủ quyền của Bắc Kinh.

Tuyên bố của Trung Quốc đưa ra sau động thái chưa từng có tiền lệ của chính phủ Nhật Bản khi thông qua Sách trắng Quốc phòng năm 2021, cho rằng sự ổn định của tình hình xung quanh Đài Loan (Trung Quốc) có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với an ninh của Nhật Bản, mà còn đối với sự ổn định của cộng đồng quốc tế.

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản còn đề cập tới hàng loạt vấn đề khác, như tranh chấp chủ quyền giữa hai nước trên biển Hoa Đông, Luật Hải cảnh của Trung Quốc, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương...

Trước đó, hồi tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Suga và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ ra thông báo chung nhắc đến hòa bình và ổn định tại Eo biển Đài Loan.

Động thái của Nhật Bản đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng thể hiện rõ ý định tái thống nhất Đài Loan. Thời gian gần đây, Bắc Kinh liên tục đưa máy bay quân sự áp sát không phận hòn đảo này, thậm chí với quy mô chưa từng thấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 lần đầu tiên đề cập đến vấn đề Đài Loan
Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 lần đầu tiên đề cập đến vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 13/7 thông qua Sách trắng Quốc phòng năm 2021, lần đầu tiên cho rằng sự ổn định của tình hình xung quanh Đài Loan (Trung Quốc) có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với an ninh của Nhật Bản mà còn đối với sự ổn định của cộng đồng quốc tế.

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 lần đầu tiên đề cập đến vấn đề Đài Loan

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản 2021 lần đầu tiên đề cập đến vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 13/7 thông qua Sách trắng Quốc phòng năm 2021, lần đầu tiên cho rằng sự ổn định của tình hình xung quanh Đài Loan (Trung Quốc) có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với an ninh của Nhật Bản mà còn đối với sự ổn định của cộng đồng quốc tế.

Trung Quốc cảnh báo Đài Loan sẽ thất bại nếu muốn “giành độc lập bằng vũ lực”
Trung Quốc cảnh báo Đài Loan sẽ thất bại nếu muốn “giành độc lập bằng vũ lực”

VOV.VN - Trong 2 ngày qua, Trung Quốc đại lục liên tiếp đưa ra các lời cảnh báo đối với Đài Loan trước nguy cơ xung đột quân sự có thể xảy ra tại đây.

Trung Quốc cảnh báo Đài Loan sẽ thất bại nếu muốn “giành độc lập bằng vũ lực”

Trung Quốc cảnh báo Đài Loan sẽ thất bại nếu muốn “giành độc lập bằng vũ lực”

VOV.VN - Trong 2 ngày qua, Trung Quốc đại lục liên tiếp đưa ra các lời cảnh báo đối với Đài Loan trước nguy cơ xung đột quân sự có thể xảy ra tại đây.

Đài Loan (Trung Quốc) có tỉ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới
Đài Loan (Trung Quốc) có tỉ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới

VOV.VN - Hôm nay (23/6), Đài Loan (Trung Quốc) lại có thêm 24 ca tử vong do Covid-19, trong khi riêng ngày hôm qua (22/6) hòn đảo này có tới 35 người tử vong sau tiêm vaccine.

Đài Loan (Trung Quốc) có tỉ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới

Đài Loan (Trung Quốc) có tỉ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới

VOV.VN - Hôm nay (23/6), Đài Loan (Trung Quốc) lại có thêm 24 ca tử vong do Covid-19, trong khi riêng ngày hôm qua (22/6) hòn đảo này có tới 35 người tử vong sau tiêm vaccine.