Trung Quốc lo ngại về việc Cục dữ trữ liên bang Mỹ mua lại công trái dài hạn
Theo các học giả Trung Quốc, quyết định của Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ khiến đồng USD bị mất giá và hiệu quả kinh tế của việc đầu tư vào công trái Mỹ bị giảm
Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại trước việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ mới đây tuyên bố trong vòng nửa năm tới sẽ mua vào 300 tỷ USD công trái dài hạn của Mỹ, nhằm kích thích kinh tế trong nước.
Điều này tác động trực tiếp đến lợi ích của Trung Quốc – nước đang nắm giữ lượng công trái Mỹ nhiều nhất thế giới với 740 tỷ USD, chiếm 7% trong tổng nợ nước ngoài của Mỹ.
Ông Lý Hiểu Trung, một học giả Trung Quốc, cho rằng, nếu bán bớt số công trái Mỹ vào thời điểm này, Trung Quốc chắc chắn sẽ bị tổn thất. Nhưng nếu tăng mua công trái Mỹ, những rủi ro không xác định sẽ lại tăng lên.
Ngày 19/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc lại thông điệp đã được Thủ tướng Ôn Gia Bảo chuyển tới phía Mỹ cách đây một tuần rằng: Trung Quốc mong muốn phía Mỹ đảm bảo an toàn cho lượng tài sản Trung Quốc đầu tư vào thị trường tài chính Mỹ./.