Trung Quốc “mở đường” để ông Tập Cận Bình nắm quyền lâu dài?

VOV.VN - Đề xuất bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước được cho là mở đường để ông Tập Cận Bình nắm quyền lâu dài.

Truyền thông Trung Quốc chiều 25/2 đồng loạt đăng tải thông tin về nội dung sửa đổi Hiến pháp nước CHND Trung Hoa do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất.

Theo đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất bỏ quy định không đảm nhiệm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp đối với chức danh chủ tịch nước, phó chủ tịch nước (một nhiệm kỳ 5 năm).

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa xã

Kỷ nguyên Tập Cận Bình

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc số ra ngày 26/2 khẳng định, đề xuất này của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc “không nên hiểu là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ nắm quyền trọn đời”.

Tờ báo này nhấn mạnh: “Kể từ khi cải cách, mở cửa, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã thành công trong việc việc giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề trong nội bộ đảng cũng như việc thay thế các nhà lãnh đạo đất nước theo đúng luật pháp”.

Trước những nhận định của truyền thông phương Tây rằng, đề xuất của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể dẫn tới việc ông Tập Cận Bình xây dựng “một triều đại của riêng mình”, tờ Thời báo Hoàn cầu đập lại, “mỗi khi Trung Quốc đưa ra những cải cách và quyết sách quan trọng, ý kiến của mỗi người dân đều hết sức được coi trọng. Tuy nhiên, các thế lực bên ngoài luôn tìm cách bóp méo thông tin và can thiệp nhằm gây tác động xấu đến ý suy nghĩ của người dân”.

Trong khi đó, tờ Nhân dân Nhật báo đăng lại một bài viết dài của Tân Hoa xã, trong đó khẳng định, hầu hết người dân Trung Quốc đều ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất, kèm theo rất nhiều bình luận mang tính tích cực của người dân.

Nhiều tờ báo Trung Quốc có chung nhận định, đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều khả năng xuất phát từ việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tin tưởng là có thể mở ra một “kỷ nguyên mới” cho đất nước.

Quyền lực tuyệt đối

Điều này được thể hiện rõ tại Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi ông Tập Cận Bình đọc toàn văn Báo cáo Chính trị dài tới 32.000 chữ được người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao.

Ông Robert Lawrence Kuhn- chuyên gia Mỹ chuyên nghiên cứu về Trung Quốc đồng thời là Chủ tịch Quỹ Kuhn- nhận định, bản Báo cáo Chính trị này đã “đặt ông Tập Cận Bình vào vị trí trung tâm trong việc thúc đẩy Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mang tính lịch sử mới”.

Cùng chung quan điểm với ông Kuhn, nhiều chuyên gia cho rằng, ông Tập Cận Bình là người thích hợp nhất trong việc dẫn dắt Trung Quốc thực hiện thành công mục tiêu xây dựng quốc gia khá giả toàn diện tiến tới hiện đại hóa Xã hội Chủ nghĩa.

Tầm ảnh hưởng không thể chối cãi của ông Tập Cận Bình đối với người dân Trung Quốc được tờ Financial Times đánh giá: “Chỉ trong vài phút, ông Tập Cận Bình đã vạch rõ lộ trình phát triển đất nước với mục tiêu “Đưa Trung Quốc vĩ đại trở lại”, nêu bật những khó khăn mà người dân đang phải đối mặt và thể hiện quyết tâm chống tham nhũng sâu rộng. Ông Tập Cận Bình sử dụng ngôn ngữ rất đơn giản và dễ hiểu”.

Vai trò quan trọng của ông Tập Cận Bình càng được khẳng định rõ rệt sau khi "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới" được bổ sung vào điều lệ đảng tại Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vinh dự này đặt ông Tập Cận Bình ngang hàng với hai cố lãnh đạo Trung Quốc là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Ông Mao Trạch Đông chính là người có công sáng lập nước CHND Trung Hoa năm 1949 và ông Đặng Tiểu Bình chính là “kiến trúc sư trưởng” cho công cuộc cải cách, mở cửa đất nước.

Hơn nữa, chỉ có ông Mao Trạch Đông là lãnh đạo Trung Quốc còn đương quyền được đưa tên vào điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc. "Lý luận Đặng Tiểu Bình" chỉ được nêu trong điều lệ Đảng sau khi ông Đặng Tiểu Bình qua đời năm 1997.

Hoài nghi

Dù nhận được những đánh giá tích cực từ các chuyên gia Trung Quốc và quốc tế, đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn khiến giới quan sát chính trị quốc tế không khỏi có những hoài nghi.

Tờ New York Times nhận định, quyết định trên đồng nghĩa với việc quyền lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được củng cố mạnh mẽ và tạo được sự thống nhất toàn diện, cao độ.

Điều này một mặt giúp ông Tập Cận Bình có thể dễ dàng tiến hành những cuộc cải cách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và giúp Trung Quốc “giành lại vị thế xứng đáng trên trường quốc tế”, nhưng mặt khác cũng mở đường cho Trung Quốc hiện thực hóa tham vọng về biển, lãnh thổ.

Không những thế, nhiều chuyên gia cho rằng, việc một nhà lãnh đạo tại vị quá lâu có thể gây ra những hệ lụy không mong muốn. Nhà sử học Zhang Ming nhận định: “Ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục nắm quyền lâu nhất có thể. Ông ấy có thể làm bất kỳ điều gì ông ấy muốn và đang tìm cách truyền đi một thông điệp rõ ràng thông qua việc này”.

Cùng chung quan điểm, Giáo sư luật Carl Minzner tại Đại học Fordham ở New York cảnh báo: “Điều này sẽ phá vỡ những chuẩn mực về chính trị mà Trung Quốc đã duy trì sau khi cải cách”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Tư tưởng mới của ông Tập Cận Bình là điểm sáng nhất Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc"
"Tư tưởng mới của ông Tập Cận Bình là điểm sáng nhất Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc"

VOV.VN - ĐCS Trung Quốc xác định, mâu thuẫn chủ yếu trong thời đại mới là nhu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn ngày càng tăng trong khi phát triển không tương xứng.

"Tư tưởng mới của ông Tập Cận Bình là điểm sáng nhất Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc"

"Tư tưởng mới của ông Tập Cận Bình là điểm sáng nhất Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc"

VOV.VN - ĐCS Trung Quốc xác định, mâu thuẫn chủ yếu trong thời đại mới là nhu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn ngày càng tăng trong khi phát triển không tương xứng.

Toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc của ông Tập Cận Bình
Toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc của ông Tập Cận Bình

VOV.VN - Tại Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, “tư tưởng Tập Cận Bình về CNXH đặc sắc Trung Quốc” chính thức được đưa vào Điều lệ của Đảng này.

Toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc của ông Tập Cận Bình

Toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc của ông Tập Cận Bình

VOV.VN - Tại Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, “tư tưởng Tập Cận Bình về CNXH đặc sắc Trung Quốc” chính thức được đưa vào Điều lệ của Đảng này.

Ông Tập Cận Bình đưa ra Tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới
Ông Tập Cận Bình đưa ra Tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

VOV.VN - "Tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới" xác định rõ mục tiêu chung đi sâu cải cách toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ XHCN đặc sắc.

Ông Tập Cận Bình đưa ra Tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

Ông Tập Cận Bình đưa ra Tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

VOV.VN - "Tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới" xác định rõ mục tiêu chung đi sâu cải cách toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ XHCN đặc sắc.

Donald Trump – Tập Cận Bình: cuộc gặp của tư tưởng “vĩ đại trở lại”
Donald Trump – Tập Cận Bình: cuộc gặp của tư tưởng “vĩ đại trở lại”

VOV.VN - Cuộc gặp lần này ở Bắc Kinh diễn ra ngay sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và đúng 1 năm sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Donald Trump – Tập Cận Bình: cuộc gặp của tư tưởng “vĩ đại trở lại”

Donald Trump – Tập Cận Bình: cuộc gặp của tư tưởng “vĩ đại trở lại”

VOV.VN - Cuộc gặp lần này ở Bắc Kinh diễn ra ngay sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và đúng 1 năm sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.