Trung Quốc mua vàng để chống lạm phát

Chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm 2011, nhu cầu vàng của Trung Quốc đạt 200 tấn  

Theo một báo cáo, các nhà đầu tư Trung Quốc mua vàng như một cách hữu hiệu để tránh lạm phát. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết 10 năm trở lại đây, thị trường vàng ở Trung Quốc khá sôi nổi: Giao dịch năm 2010 đạt 580 tấn, gần gấp 3 lần so với năm 2001.

 Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ vàng của người dân Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới, có dấu hiệu chậm lại.

Theo số liệu của WGC, nhu cầu vàng ở Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 40% tổng nhu cầu toàn cầu. Trong năm 2010, mức chênh lệch của nhu cầu vàng giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã thu hẹp đáng kể, từ cách biệt gần 500 tấn vào năm 2001, chỉ còn 383,5 tấn. 

 Ông Jeffrey Rhodes, Giám đốc điều hành của INTL Commodities DMCC tại Dubai (Ấn Độ), nhận định: “Có thể trong vòng 5 năm tới, Trung Quốc sẽ vượt qua Ấn Độ về nhu cầu vàng”. Chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm 2011, nhu cầu vàng của Trung Quốc đạt 200 tấn; trong khi theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, trong năm 2010, Trung Quốc chỉ nhập khẩu hơn 300 tấn vàng.
 Ông Vương Lập Tân thuộc WGC ở Trung Quốc cho biết: “Nhu cầu vàng tiếp tục tăng mạnh trong năm 2011 chứng tỏ nhiều nhà đầu tư hạn chế đổ tiền vào bất động sản hay thị trường xe hơi. Họ bắt đầu chuyển hướng sang vàng”.
 Cùng với đó là sự phát triển của thị trường bạc ở Trung Quốc. Hiện nay, mức tiêu thụ bạc ở nước này đã vượt xa tốc độ sản xuất. Ước tính sau gần 13 năm nữa, Trung Quốc phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt bạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.