Trung Quốc muốn thâu tóm Biển Đông?
Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ cho triển khai giàn khoan dầu lớn nhất từ trước tới nay trên Biển Đông vào ngày 9/5 tới.
- Quan hệ Mỹ - Trung không tránh khỏi xung đột
- Mỹ tăng viện trợ cho Philippines sau những va chạm tại Biển Đông
- Trung Quốc-Philippines tiếp tục va chạm tại bãi Cỏ Rong
Reuters dẫn thông cáo từ Cơ quan năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) cho hay giàn khoan Hải Dương 981 được triển khai đến giếng dầu Lệ Loan 6-1-1 vào ngày 9/5. Khu vực này nằm trong lòng chảo Châu Giang, tức khu vực bồn địa cửa sông Châu cách Hongkong khoảng 300km, gần sát đảo Hải Nam và tương đối gần Philippines.
![]() |
| Giàn khoan Hải Dương 981 (Ảnh: Nhân Dân nhật báo) |
Trước đó, “Dầu Khí Hải Dương 981” được lai dắt tới phía đông Biển Đông vào ngày 21/2, khoan thử nghiệm ở Lưu Hoa 29-2-1 và giàn khoan đã thử nghiệm thành công với độ sâu 753,3m ở thiết kế độ sâu 3.230m. Ngày 28/4 giàn khoan cũng đã khoan thành công ở độ sâu 1.500m với thiết kế độ sâu 2.371m trong thời gian 56,5 ngày.
Mặc dù “Dầu Khí Hải Dương 981” được coi là giàn khoan lớn, nhưng một số chuyên gia phân tích Trung Quốc cho rằng các thiết bị, vật liệu, công nghệ vẫn chưa thể sánh bằng các quốc gia châu Âu.
Trong khi Trung Quốc và Philippines đang có những tranh chấp trên biển Đông, động thái này của Trung Quốc cùng với chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt bắt đầu hôm 4/5 và kéo dài tới 10/5 nhằm bày tỏ lập trường của Bắc Kinh về sự tăng cường hiện diện của Washington trong khu vực khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về một tham vọng lâu dài nhằm thâu tóm biển Đông của Trung Quốc./.
