Trung Quốc nêu rõ lập trường về vấn đề an ninh hạt nhân

Trung Quốc kiên quyết phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân và chủ nghĩa khủng bố hạt nhân, đồng thời  dốc sức để thực hiện điều này.

Tại Hội nghị cấp cao về An ninh Hạt nhân  vừa diễn ra tại Washington-Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu, nêu rõ lập trường và chủ trương của Trung Quốc về vấn đề an ninh hạt nhân. Bài phát biểu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nêu chủ trương 5 điểm nhằm tăng cường an ninh hạt nhân trên thế giới gồm: Các nước cần thực hiện cam kết và trách nhiệm của mình trong vấn đề an ninh hạt nhân; củng cố khuôn khổ pháp lý quốc tế hiện có về an ninh hạt nhân; thiết thực tăng cường hợp tác quốc tế trong vấn đề an ninh hạt nhân; giúp đỡ các nước đang phát triển nâng cao năng lực đảm bảo an ninh hạt nhân; xử lý tốt mối quan hệ giữa an ninh hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tái khẳng định lập trường nhất quán của Trung Quốc liên quan đến vấn đề an ninh hạt nhân. Theo đó, Trung Quốc luôn chủ trương cấm toàn diện và tiêu huỷ triệt để vũ khí hạt nhân; kiên trì thực hiện chiến lược hạt nhân phòng thủ tự vệ; trước sau như một, tuân thủ chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, trong bất kỳ thời điểm và tình huống nào; cam kết không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân với các nước và khu vực không có vũ khí hạt nhân một cách vô điều kiện.

Trung Quốc kiên quyết phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân; tích cực ủng hộ các nỗ lực nhằm tăng cường an ninh hạt nhân quốc tế; kiên định ủng hộ việc các nước có quyền bình đẳng trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.