Trung Quốc, Nga tập trận chung trên biển

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc và Nga đang tiến hành tập trận hải quân chung trên biển Nhật Bản (Đông Hải theo cách gọi của Hàn Quốc) từ ngày 14 đến 17/10.

Theo truyền thông Trung Quốc, cuộc tập trận khai mạc chiều 14/10 (giờ địa phương) trên Vịnh Peter Đại đế của Nga.

Phát biểu tại đây, người phát ngôn Hải quân Trung Quốc, Đại tá Lưu Văn Thắng cho biết, đây là một “sắp xếp bình thường” giữa hải quân Trung Quốc và Nga theo kế hoạch hàng năm. Cuộc tập trận nhằm củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Nga trong thời kỳ mới, tăng cường lòng tin chiến lược giữa hai bên, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị thiết thực, rèn luyện bản lĩnh thực chiến của quân đội và nâng cao năng lực của lực lượng hải quân hai nước trong việc cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải và duy trì hòa bình ổn định trong khu vực.

Tham gia tập trận, về phía Trung Quốc, có lực lượng hải quân ở các Quân khu miền Đông, miền Nam và miền Bắc, các tàu khu trục tên lửa dẫn đường mới, như Côn Minh, Nam Xương, Tân Châu và Liễu Châu, tàu tiếp liệu tích hợp “Hồ Đông Bình” và các máy bay tuần tra chống ngầm cánh cố định, máy bay trực thăng tàu sân bay...

Về phía Nga, có tàu chiến chống ngầm Đô đốc Panteleyev, các tàu hộ vệ, hai tàu quét mìn, tàu ngầm Ust-Bolsheretsk, tàu tên lửa và tàu kéo cứu hộ.

Cuộc tập trận bao gồm hoạt động phối hợp chiến thuật cơ động, hỗ trợ chống mìn, bắn pháo vào mục tiêu trên biển, tìm kiếm và ngăn chặn tàu ngầm giả định của đối phương... Phía Trung Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên nước này điều máy bay tác chiến chống ngầm và tàu khu trục có tải trọng hơn 10.000 tấn đến tập trận ở nước ngoài.

Theo người phát ngôn Hải quân Trung Quốc, đây là cuộc tập trận trên biển lớn nhất trong khuôn khổ song phương Trung-Nga và đã được tổ chức 9 lần liên tiếp kể từ năm 2012. Sau nhiều năm thực hiện các cuộc tập trận chung trên biển, hai bên đã dần hình thành phương thức tổ chức thực hiện bài bản và chuẩn hóa hơn trên cơ sở tin cậy cao và hợp tác sâu rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phóng vệ tinh thăm dò Mặt Trời đầu tiên
Trung Quốc phóng vệ tinh thăm dò Mặt Trời đầu tiên

VOV.VN - Tối qua (14/10), Trung Quốc vừa tuyên bố phóng thành công vệ tinh thăm dò Mặt Trời đầu tiên lên quỹ đạo, đánh dấu việc nước này chính thức bước vào kỷ nguyên thám hiểm Mặt Trời.

Trung Quốc phóng vệ tinh thăm dò Mặt Trời đầu tiên

Trung Quốc phóng vệ tinh thăm dò Mặt Trời đầu tiên

VOV.VN - Tối qua (14/10), Trung Quốc vừa tuyên bố phóng thành công vệ tinh thăm dò Mặt Trời đầu tiên lên quỹ đạo, đánh dấu việc nước này chính thức bước vào kỷ nguyên thám hiểm Mặt Trời.

Trung Quốc lần đầu tiên đưa phi hành gia nữ lên trạm vũ trụ
Trung Quốc lần đầu tiên đưa phi hành gia nữ lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Trong sứ mệnh của tàu Thần Châu – 13 được phóng vào sáng sớm mai (16/10), Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đưa một nữ phi hành gia lên trạm vũ trụ trong vòng 6 tháng.

Trung Quốc lần đầu tiên đưa phi hành gia nữ lên trạm vũ trụ

Trung Quốc lần đầu tiên đưa phi hành gia nữ lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Trong sứ mệnh của tàu Thần Châu – 13 được phóng vào sáng sớm mai (16/10), Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đưa một nữ phi hành gia lên trạm vũ trụ trong vòng 6 tháng.

Phản ứng của Trung Quốc trước cuộc điều tra mới về nguồn gốc Covid-19 của WHO
Phản ứng của Trung Quốc trước cuộc điều tra mới về nguồn gốc Covid-19 của WHO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/10 cảnh báo điều mà nước này gọi là "thao túng chính trị" trong cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành.

Phản ứng của Trung Quốc trước cuộc điều tra mới về nguồn gốc Covid-19 của WHO

Phản ứng của Trung Quốc trước cuộc điều tra mới về nguồn gốc Covid-19 của WHO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/10 cảnh báo điều mà nước này gọi là "thao túng chính trị" trong cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành.