Trung Quốc nói còn quá sớm để điều tra nguồn gốc virus SARS CoV-2

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng còn quá sớm để điều tra nguồn gốc và sự lây lan của dịch Covid-19 vốn làm hơn 300.000 người trên thế giới tử vong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Ngày 18/5, phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói: “Phần lớn các quốc gia tin rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc. Hợp tác và chiến đấu chống lại đại dịch là ưu tiên hàng đầu. Vẫn còn quá sớm để tiến hành một cuộc điều tra ngay lập tức về nguồn gốc của Covid-19".

Tuyên bố này đưa ra sau khi tại cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào hôm nay, có 116 quốc gia ủng hộ đề xuất mở cuộc điều tra quốc tế về dịch Covid-19 do Australia kêu gọi.Theo đó, cuộc bỏ phiếu liên quan đến vấn đề này dự kiến sẽ diễn ra vào sáng 19/5. Australia là quốc gia đầu tiên sau Mỹ kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc virus SARS-CoV-2./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên