Trung Quốc: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các thành phố phía Bắc

VOV.VN - Đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phía Bắc Trung Quốc vẫn tiếp diễn với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Từ tối qua và cả ngày hôm nay (1/12), thủ đô Bắc Kinh bị khói bụi bao trùm khắp thành phố. Theo Cục bảo vệ môi trường thành phố Bắc Kinh, đây là đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất, diễn biến nhanh nhất trong năm nay, với mức độ ô nhiễm tăng gấp 10 lần chỉ trong vòng 12 tiếng.

Chính quyền thành phố đã yêu cầu tất cả các trường học dừng tất cả các hoạt động ngoài trời, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Do ảnh hưởng của khói bụi khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhiều tuyến đường cao tốc phải đóng cửa, nhiều chuyến bay đã bị huỷ bỏ hoặc bị hoãn. Tại các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, khu tự trị Nội Mông, thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô… nhiều tuyến đường nội tỉnh đã phải đóng cửa do tầm nhìn quá mờ, không đảm bảo an toàn.

Khói xám dày đặc bao phủ thành phố Bắc Kinh (Ảnh AFP).

Theo chuyên gia khí tượng Trung Quốc, nguyên nhân dẫn đến đợt ô nhiễm nghiêm trọng lần này là do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay với việc tuyết rơi sớm và nhiều một cách bất thường tại các tỉnh phía bắc khiến toàn bộ khu vực trong trạng thái có độ ẩm cao, trong khi tốc độ gió lại thấp. Điều này làm cho không khí ô nhiễm bị tích tụ, không thể phân tán nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trên quy mô rộng lớn. Thêm vào đó là việc đốt than để sưởi và khí thải ô tô đã khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng.

Trước tình hình này, chính quyền thành phố Bắc Kinh và các tỉnh đã thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, trong đó có việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng sản xuất tại các cơ sở gây nhiều phế thải, dừng các hoạt động vận chuyển cát sỏi, phế liệu xây dựng, dừng phá dỡ các công trình kiến trúc...

Tình trạng ô nhiễm khói bụi đã trở thành vấn đề nhức nhối ở các thành phố lớn của Trung Quốc. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, ở Trung Quốc mỗi năm có khoảng 350.000 đến 500.000 người chết sớm do sinh sống trong bầu không khí độc hại. Đợt ô nhiễm nghiêm trọng lần này diễn ra đúng vào lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có mặt tại Pháp dự Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Tại đây, Trung Quốc cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 60%-65% lượng khí phát thải CO2 so với năm 2005 và nâng tỉ trọng sử dụng năng lượng tái tạo lên mức 20%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: 10 người chết do ngộ độc khí ga
Trung Quốc: 10 người chết do ngộ độc khí ga

VOV.VN - Ngày 29/11, ít nhất 10 người thiệt mạng do ngộ độc khí ga ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Trung Quốc: 10 người chết do ngộ độc khí ga

Trung Quốc: 10 người chết do ngộ độc khí ga

VOV.VN - Ngày 29/11, ít nhất 10 người thiệt mạng do ngộ độc khí ga ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi
Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi

VOV.VN- Thủ đô Bắc Kinh đã nâng cấp cảnh báo ô nhiễm lên cấp màu Da Cam và khởi động biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 4. 

Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi

Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi

VOV.VN- Thủ đô Bắc Kinh đã nâng cấp cảnh báo ô nhiễm lên cấp màu Da Cam và khởi động biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 4. 

Trung Quốc đóng cừa hàng nghìn nhà máy do ô nhiễm
Trung Quốc đóng cừa hàng nghìn nhà máy do ô nhiễm

VOV.VN -Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu đóng cửa 2.100 cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm cao và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Trung Quốc đóng cừa hàng nghìn nhà máy do ô nhiễm

Trung Quốc đóng cừa hàng nghìn nhà máy do ô nhiễm

VOV.VN -Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu đóng cửa 2.100 cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm cao và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.