Trung Quốc phản đối sự ép buộc thay đổi chế độ ở Syria
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sẽ được cử đến Syria nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình và thỏa đáng cho cuộc khủng hoảng.
Ngày 16/2, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trác Tuấn (Zhai Jun) tuyên bố nước này phản đối sự can thiệp vũ trang hoặc ép buộc “thay đổi chế độ” ở Syria.
Tuyên bố được ông Trác Tuấn đưa ra trước khi lên đường thăm Syria vào 2 ngày 17 và 18/2, trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần một năm qua ở quốc gia Trung Đông này.
Quyết định được đưa ra sau khi Trung Quốc cùng với Nga mới đây đã phủ quyết dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, do các nước Arab đề xuất và được phương Tây hậu thuẫn, trong đó kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức.
![]() |
|
Trung Quốc mong muốn sự ổn định và trật tự xã hội nhanh chóng được khôi phục ở Syria (Ảnh: Internet) |
Trước đó, cùng ngày, phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân (Liu Weimin) cho biết, chuyến đi của Thứ trưởng Ngoại giao Trác Tuấn nhằm chuyển đi một thông điệp đó là: “Trung Quốc hy vọng thúc đẩy một giải pháp hòa bình và thích hợp cho cuộc khủng hoảng Syria. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria”.
Trái với quan điểm của Trung Quốc, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 16/2 nhất trí thông qua Nghị quyết mạnh mẽ lên án hành động sử dụng vũ lực "tàn bạo và không thể biện minh" của Syria đối với dân thường, đồng thời kêu gọi xem xét lại các phương án pháp lý để quy trách nhiệm cho các quan chức thuộc chế độ này.
Nghị quyết cũng bày tỏ "hết sức thất vọng" về việc Nga và Trung Quốc phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án chế độ ở Damascus vì cuộc trấn áp đẫm máu những người bất đồng chính kiến.
Nghị quyết hối thúc cộng đồng quốc tế "xem xét lại các quy trình pháp lý sẵn có để quy trách nhiệm cho các quan chức Chính phủ Syria về những tội ác chống lại loài người và các vụ xâm phạm nhân quyền trắng trợn".
Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viên Mỹ John Kerry thừa nhận nghị quyết trên đã dịu bớt vì một số thành viên lo ngại các ngôn từ ban đầu đi quá xa.
Thượng nghị sĩ Bob Corker tỏ ý quan ngại rằng bản nghị quyết ban đầu có thể được sử dụng để ủy quyền cho hành động quân sự của Mỹ chống Syria./.
