Trung Quốc phản đối việc Mỹ áp dụng mức thuế chống trợ giá

Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng đưa vụ tranh chấp thương mại này ra Tổ chức Thương mại Thế giới.

Trung Quốc đã bất bình mạnh mẽ và cực lực phản đối việc Bộ Thương mại Mỹ mới đây quyết định áp dụng mức thuế chống trợ giá từ 10,36-15,78% đối với sản phẩm ống thép dùng trong các giếng dầu do Trung Quốc sản xuất.

Tổng giá trị sản phẩm ống thép giếng dầu liên quan đến vụ tranh chấp thương mại lần này giữa Trung Quốc và Mỹ lên tới khoảng 2,7 tỷ USD. Đây được xem là biện pháp trừng phạt thương mại lớn nhất của Mỹ nhằm vào hàng hóa Trung Quốc từ trước tới nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Diêu Kiên cho rằng, quyết định trên đây của Bộ Thương mại Mỹ là thiếu cơ sở thực tế, và mang tính kỳ thị. Bởi lẽ, sau nhiều năm cải cách theo hướng thị trường hóa, cơ chế định giá của doanh nghiệp ống thép giếng dầu Trung Quốc, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn nước ngoài, đều đã thị trường hóa hoàn toàn.

Ngoài thuế chống trợ giá, Bộ Thương mại Mỹ mới đây cũng đã ra quyết định sơ bộ về việc chống phá giá đối với sản phẩm ống thép giếng dầu do Trung Quốc sản xuất. Theo đó, 37 doanh nghiệp Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các mức thuế mang tính trừng phạt từ 36,5% đến 99%. Theo ông Diêu Kiên, quyết định chống trợ giá và bán phá giá của phía Mỹ đã khiến gần 70% doanh nghiệp gang thép Trung Quốc rơi vào tình trạng thu hẹp, thậm chí ngừng sản xuất.

Từ đầu năm đến nay, phía Mỹ đã tiến hành điều tra chống bán phá giá và chống trợ giá đối với khoảng 10 sản phẩm của phía Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc cho rằng, sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc đã trở thành nạn nhân lớn nhất của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch tại Mỹ./.              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.