Trung Quốc phản đối việc Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại Houston

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng việc Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là hành động leo thang chưa từng có nhằm vào nước này.

Quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ lại tiếp tục leo thang khi Washington yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston  trong vòng 72 tiếng. Trung Quốc gọi đây là hành động leo thang chưa từng có nhằm vào nước này. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Uông Văn Bân - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Chiều 22/7, thông tin về việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc phải đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston trước 4h chiều ngày 24/7 (giờ địa phương) đã được phía Trung Quốc chính thức xác nhận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã lập tức lên tiếng và cho rằng đây là hành động "leo thang chưa từng có" của Mỹ nhằm vào nước này.

Ông Uông Văn Bân nói: "Đây là sự thách thức chính trị đơn phương của Mỹ đối với Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng như các quy định liên quan trong Hiệp ước lãnh sự Trung-Mỹ, cố tình phá hoại quan hệ Trung Mỹ, hết sức ngang ngược vô lý. Trung Quốc lên án mạnh mẽ hành động này”.

Trung Quốc còn tố cáo Mỹ gây khó dễ cho nhân viên lãnh sự ngoại giao nước này, áp đặt các hạn chế vô lý đối với họ hồi tháng 10 năm ngoái và tháng 6 năm nay, nhiều lần tự ý mở các túi thư ngoại giao, kiểm tra và thu giữ các vật dụng công của Trung Quốc.

Bắc Kinh yêu cầu Washington hủy bỏ quyết định trên, đồng thời đe dọa "sẽ đưa ra phản ứng chính đáng và cần thiết", cũng như thực thi các biện pháp đối phó kiên quyết trước các hành động của Mỹ.

Thời gian gần đây, bất chấp những phát biểu hòa hoãn sẵn sàng khôi phục và tái khởi động các cơ chế đối thoại giữa hai nước, cũng như kêu gọi kiểm soát bất đồng và mở rộng lợi ích chung giữa hai bên của Ngoại trưởng và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington vẫn không ngừng diễn tiến theo chiều hướng xấu.

Trong chuyến thăm Anh ngày 21/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào Trung Quốc, liên quan đến các tuyên bố phi pháp trên biển, cách phản ứng với dịch Covid-19. Ông hy vọng, Mỹ có thể xây dựng một liên minh toàn cầu nhằm hợp nhất các nỗ lực để đối phó với các hành động của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston
Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, chính quyền Mỹ vừa đột ngột ra lệnh cho Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán nước này ở Houston.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston

Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, chính quyền Mỹ vừa đột ngột ra lệnh cho Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán nước này ở Houston.

Mỹ nỗ lực xây dựng “liên minh toàn cầu” chống Trung Quốc
Mỹ nỗ lực xây dựng “liên minh toàn cầu” chống Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (21/7) chính thức thăm Anh, với tuyên bố Mỹ muốn xây dựng một liên minh toàn cầu chống Trung Quốc.

Mỹ nỗ lực xây dựng “liên minh toàn cầu” chống Trung Quốc

Mỹ nỗ lực xây dựng “liên minh toàn cầu” chống Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua (21/7) chính thức thăm Anh, với tuyên bố Mỹ muốn xây dựng một liên minh toàn cầu chống Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ kiểm soát tốt bất đồng
Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ kiểm soát tốt bất đồng

VOV.VN - Ông Thôi Thiên Khải, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho rằng, không nên để nghi ngờ, sợ hãi, thậm chí thù hận "bắt cóc" chính sách ngoại giao giữa 2 nước.

Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ kiểm soát tốt bất đồng

Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ kiểm soát tốt bất đồng

VOV.VN - Ông Thôi Thiên Khải, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho rằng, không nên để nghi ngờ, sợ hãi, thậm chí thù hận "bắt cóc" chính sách ngoại giao giữa 2 nước.