Trung Quốc phản ứng mạnh trước việc Mỹ quyết định bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc cho rằng, quyết định của Mỹ đã ngang nhiên can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc, làm tổn hại lợi ích an ninh quốc gia của nước này và đầu độc nghiêm trọng nền tảng chính trị của quan hệ quân đội hai nước  

Trung Quốc tiếp tục có những phản ứng mạnh mẽ trước việc Mỹ quyết định bán cho Đài Loan các loại vũ khí hiện đại như: máy bay trực thăng Đại bàng đen (Black Hawk), hệ thống phòng thủ chống tên lửa Pa-tri-ốt 3, tàu phá lôi…

Sáng 30/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hà Á Phi đã gặp Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Jon Huntsman, đưa ra phản ứng nghiêm khắc trước việc Mỹ tuyên bố kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan có tổng trị giá gần 6,4 tỷ USD.

Ông Hà Á Phi cho rằng, việc làm của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng nội dung 3 bản thông cáo chung Trung-Mỹ, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và sự nghiệp thống nhất hòa bình của Trung Quốc. Ông Hà Á Phi nêu rõ, việc Mỹ tuyên bố kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan chắc chắn sẽ làm tổn hại quan hệ Trung-Mỹ, gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng cho quan hệ hợp tác Trung-Mỹ trên nhiều lĩnh vực, dẫn đến những hậu quả mà hai bên không mong muốn.

Ông Hà Á Phi hối thúc phía Mỹ huỷ bỏ ngay lập tức quyết định sai trái là bán vũ khí cho Đài Loan, chấm dứt việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Cùng ngày, Uỷ ban đối ngoại Quốc hội Trung Quốc cũng cực lực phản đối động thái trên đây của phía Mỹ, yêu cầu phía Mỹ chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan để tránh làm tổn hại đến đại cục quan hệ Trung-Mỹ.

Trong một phản ứng mạnh mẽ hơn, Thiếu tướng Tiền Lợi Hoa - Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngay lập tức đã triệu kiến Tuỳ viên quốc phòng Mỹ tại Trung Quốc, bày tỏ hết sức phẫn nộ và lên án mạnh mẽ việc làm của Mỹ. Tướng Tiền Lợi Hoa nêu rõ, quyết định của Mỹ đã ngang nhiên can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc, làm tổn hại lợi ích an ninh quốc gia của Trung Quốc, đầu độc nghiêm trọng nền tảng chính trị của quan hệ quân đội hai nước, gây trở ngại nghiêm trọng cho sự giao lưu giữa quân đội hai nước. Phía Trung Quốc quyết định tạm dừng các chương trình thăm viếng lẫn nhau giữa quân đội hai nước, đồng thời bảo lưu quyền áp dụng các hành động tiếp theo.

Giới quan sát tại Bắc Kinh cho rằng, phát biểu của tướng Tiền Lợi Hoa ám chỉ, chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn ra vào năm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates có thể sẽ bị hoãn lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.