Trung Quốc phản ứng với chỉ trích của Tổng thống Obama về Biển Đông

VOV.VN - Bà Hoa Xuân Doanh khẳng định, Trung Quốc đã và đang duy trì "an ninh và hòa bình" trong khu vực.

AFP đưa tin, ngày 10/4, Trung Quốc đã phản ứng lại với nhận định mới đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng Trung Quốc đang lợi dụng vị thế nước lớn và sức mạnh quân sự của mình để o ép các nước khác ở Biển Đông. Trung Quốc cho rằng chính Washington mới là nước đang tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực này.

Một ngày sau khi Tổng thống Obama lên tiếng, tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ nhắc đến sức mạnh quân sự của Trung Quốc, nhưng ai cũng có thể thấy rõ nước nào mới là nước thể hiện sức mạnh quân sự nhất trên thế giới. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh (ảnh: VOA)

Bà Hoa Xuân Doanh đồng thời kêu gọi Washington cần “thật sự nỗ lực trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định” trong khu vưc.

Bà Hoa Xuân Doanh khẳng định, Trung Quốc đã và đang duy trì "an ninh và hòa bình" trong khu vực và vẫn tiếp tục làm việc với các nước láng giềng về vấn đề này.

Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) có trụ sở tại Washington công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang tiến hành cải tạo, san lấp trên bãi Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. 

Điều này đã khiến các quan chức Mỹ đồng loạt lên tiếng chỉ trích hành động sai trái này của phía Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố: “Chúng tôi rất quan ngại về việc Trung Quốc không tuân thủ các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế và đang lợi dụng vị thế một nước lớn và sức mạnh quân sự của mình để o ép các nước khác”. 

Ông Obama nhấn mạnh thêm: “Việc Philippines hay Việt Nam không có được vị thế như Trung Quốc không có nghĩa là Trung Quốc có thể dẹp họ sang một bên”. 

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc rầm rộ cải tạo một bãi đá trên Biển Đông (Ảnh CSIS)

Các nhà phân tích cho biết, động thái san lấp bãi đá cho thấy Trung Quốc đã cố gắng tạo ra "sự đã rồi" để củng cố yêu sách về lãnh thổ của mình. Theo đó, Bắc Kinh cho rằng nước này chủ quyền lên đến 80% diện tích Biển Đông.

Philippines ngày 10/4 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp nhằm ngăn cản những hành động cải tạo của Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói với AFP rằng: “Chúng tôi đang yêu cầu cộng đồng quốc tế lên tiếng về việc làm sai trái của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt công việc cải tạo này.

Manila cho rằng Bắc Kinh đang gấp rút cải tạo bãi đá nhằm mục đích bác bỏ phán quyết của Liên Hợp Quốc dự kiến ​​trong năm tới đối với tuyên bố về chủ quyền của nước này, phát ngôn viên Jose nói.

"Trung Quốc có một kế hoạch riêng và nước này luôn cho rằng họ có mọi phương tiện để thực hiện kế hoạch đó. Đó là lý do tại sao họ đang tiếp tục hành động" ông Jose nói.

Năm nay, Trung Quốc đã tuyên bố ngân sách quốc phòng của nước này lên đến 142,9 tỷ USD, gấp 55 lần so với ngân sách quốc phòng của Philippines (2,6 tỷ USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines tố Trung Quốc muốn thâu tóm toàn bộ Biển Đông
Philippines tố Trung Quốc muốn thâu tóm toàn bộ Biển Đông

VOV.VN- Philippines ngày 26/3 cáo buộc Trung Quốc muốn kiểm soát Biển Đông thông qua lộ trình cải tạo và xây dựng rầm rộ trên các bãi đá tại đây.

Philippines tố Trung Quốc muốn thâu tóm toàn bộ Biển Đông

Philippines tố Trung Quốc muốn thâu tóm toàn bộ Biển Đông

VOV.VN- Philippines ngày 26/3 cáo buộc Trung Quốc muốn kiểm soát Biển Đông thông qua lộ trình cải tạo và xây dựng rầm rộ trên các bãi đá tại đây.

Trung Quốc sẽ sử dụng đảo nhân tạo ở Biển Đông cho cả mục đích quân sự
Trung Quốc sẽ sử dụng đảo nhân tạo ở Biển Đông cho cả mục đích quân sự

VOV.VN- Trung Quốc ngày 9/10 nhấn mạnh, các đảo nhân tạo mà nước này đang cải tạo trên Biển Đông sẽ giúp tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây.

Trung Quốc sẽ sử dụng đảo nhân tạo ở Biển Đông cho cả mục đích quân sự

Trung Quốc sẽ sử dụng đảo nhân tạo ở Biển Đông cho cả mục đích quân sự

VOV.VN- Trung Quốc ngày 9/10 nhấn mạnh, các đảo nhân tạo mà nước này đang cải tạo trên Biển Đông sẽ giúp tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn Trung Quốc cải tạo bãi đá ở Biển Đông
Nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn Trung Quốc cải tạo bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Các nghị sĩ hàng đầu của Mỹ ngày 19/3 bày tỏ lo ngại về quy mô và tốc độ cải tạo các bãi đá của Trung Quốc trên Biển Đông.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn Trung Quốc cải tạo bãi đá ở Biển Đông

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn chặn Trung Quốc cải tạo bãi đá ở Biển Đông

VOV.VN - Các nghị sĩ hàng đầu của Mỹ ngày 19/3 bày tỏ lo ngại về quy mô và tốc độ cải tạo các bãi đá của Trung Quốc trên Biển Đông.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông
Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông

VOV.VN - Đô đốc Harry Harris Jr., cho biết, hành động cải tạo các bãi đá trên Biển Đông của Trung Quốc gây quan ngại sâu sắc về ý đồ thực sự của nước này.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông

VOV.VN - Đô đốc Harry Harris Jr., cho biết, hành động cải tạo các bãi đá trên Biển Đông của Trung Quốc gây quan ngại sâu sắc về ý đồ thực sự của nước này.

Mỹ lo Trung Quốc ỷ sức mạnh để o ép các nước khác ở Biển Đông
Mỹ lo Trung Quốc ỷ sức mạnh để o ép các nước khác ở Biển Đông

VOV.VN- Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, Trung Quốc đang lợi dụng vị thế nước lớn và sức mạnh quân sự của mình để o ép các nước khác ở Biển Đông.

Mỹ lo Trung Quốc ỷ sức mạnh để o ép các nước khác ở Biển Đông

Mỹ lo Trung Quốc ỷ sức mạnh để o ép các nước khác ở Biển Đông

VOV.VN- Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, Trung Quốc đang lợi dụng vị thế nước lớn và sức mạnh quân sự của mình để o ép các nước khác ở Biển Đông.

Philippines ủng hộ thành lập lực lượng tuần tra chung trên Biển Đông
Philippines ủng hộ thành lập lực lượng tuần tra chung trên Biển Đông

VOV.VN - Chỉ huy hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết, các nước ASEAN có thể vừa hợp tác về an ninh hàng hải, vừa tôn trọng chủ quyền và không gian biển của nhau.

Philippines ủng hộ thành lập lực lượng tuần tra chung trên Biển Đông

Philippines ủng hộ thành lập lực lượng tuần tra chung trên Biển Đông

VOV.VN - Chỉ huy hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết, các nước ASEAN có thể vừa hợp tác về an ninh hàng hải, vừa tôn trọng chủ quyền và không gian biển của nhau.

Trung Quốc phản đối đề xuất tuần tra chung trên Biển Đông của Mỹ
Trung Quốc phản đối đề xuất tuần tra chung trên Biển Đông của Mỹ

Trung Quốc ngày 21/3 phản ứng mạnh mẽ sau khi một sĩ quan hải quân Mỹ đề xuất các nước Đông Nam Á xây dựng một lực lượng tuần tra chung trên Biển Đông.

Trung Quốc phản đối đề xuất tuần tra chung trên Biển Đông của Mỹ

Trung Quốc phản đối đề xuất tuần tra chung trên Biển Đông của Mỹ

Trung Quốc ngày 21/3 phản ứng mạnh mẽ sau khi một sĩ quan hải quân Mỹ đề xuất các nước Đông Nam Á xây dựng một lực lượng tuần tra chung trên Biển Đông.