Trung Quốc phát hiện khoáng vật đất hiếm mới tại mỏ Bạch Vân Ngạc
VOV.VN - Mới đây, một nhóm nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố phát hiện một loại khoáng vật đất hiếm mới, có tên gọi Neodymium Yellow River ore, tại mỏ Bạch Vân Ngạc - mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới nằm ở Khu tự trị Nội Mông.
Theo thông báo từ Đại học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán), nhóm nghiên cứu của trường đã phối hợp với Viện Khảo sát Địa chất Nội Mông phát hiện ra loại khoáng vật mới tại khu vực trung tâm quặng chính của mỏ Bạch Vân Ngạc.
Khoáng vật này được đặt tên là “Neodymium Hoàng Hà” và đã được Ủy ban Đặt tên và Phân loại khoáng vật mới thuộc Hiệp hội Khoáng vật học Quốc tế (IMA-CNMNC) nhất trí phê chuẩn.
Theo ông Triệu Lai Thời, Trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Địa chất Trung Quốc , khoáng vật Neodymium Hoàng Hà thuộc nhóm cacbonat đất hiếm, có thành phần hoá học đặc trưng với hàm lượng Neodymium tập trung cao.

Được biết, Neodymium hiện là nguyên tố thiết yếu trong sản xuất nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, một linh kiện không thể thiếu trong xe năng lượng mới (NEV), tua-bin gió, thiết bị điện tử, radar và công nghệ thông tin tiên tiến.
Trong khi đó, mỏ Bạch Vân Ngạc, nằm trong khu tự trị Nội Mông, từ lâu được coi là trung tâm đất hiếm của thế giới, với hơn 210 loại khoáng vật đã được ghi nhận. Khoáng vật Neodymium Hoàng Hà là bổ sung mới nhất, tiếp tục làm phong phú thêm danh mục tài nguyên tại đây.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng đất hiếm trở thành mặt trận chiến lược trong cạnh tranh Mỹ - Trung, việc Trung Quốc liên tục phát hiện và phân loại được khoáng vật đất hiếm mới không chỉ củng cố vị thế của nước này là “cường quốc tài nguyên công nghệ cao”, mà còn giúp Trung Quốc tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tài nguyên đất hiếm, tăng cường thế chủ động chiến lược trong cạnh tranh kinh tế - thương mại với Mỹ và phương Tây.