Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì hàng may mặc

VOV.VN - Thành phố Đại Liên, Trung Quốc sáng nay (14/1) thông báo xét nghiệm thấy virus SARS-CoV-2 trên bao bì một số nguyên liệu hàng may mặc nhập khẩu.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phát hiện thấy loại virus gây ra đại dịch Covid-19 trên bao bì hàng may mặc. Thông tin được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Văn phòng Báo chí chính quyền nhân dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc nước này.

Theo đó, ngày 12/1, trong một đợt xét nghiệm axit nucleic thường kỳ đối với bề mặt các mặt hàng nhập khẩu không phải đồ đông lạnh, cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện thấy bao bì một lô hàng gồm vải và khuy của áo sơ mi và comple cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Mẫu phẩm tiếp tục cho kết quả tương tự trong lần tái xét nghiệm ngày hôm sau (13/1).

Được biết, lô hàng này xuất đi từ Amsterdam và qua Hàn Quốc trước khi cập cảng Đại Liên. Hiện sân bay Đại Liên đã niêm phong lô hàng này, đồng thời tiến hành khử trùng, xử lý đối với lô hàng và môi trường xung quanh.

Hồi đầu tháng, sau khi Bắc Kinh phát hiện các ca Covid-19 làm việc tại một công ty linh kiện ô tô, nhiều địa phương ở Trung Quốc đã ra thông báo, cho biết một số mẫu bao bì linh kiện ô tô liên quan dương tính với SARS-CoV-2.

Giờ đây, bên cạnh đề phòng Covid-19 lây từ người sang người, Trung Quốc còn đưa việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây từ đồ vật, hàng hóa sang người vào trọng tâm công tác phòng chống dịch của nước này, sau khi phát hiện các lô hàng đông lạnh và không phải đông lạnh nhập khẩu và trong nước dương tính với loại virus này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

76% bệnh nhân Covid-19 triệu chứng kéo dài ở Vũ Hán (Trung Quốc) là các ca bệnh nặng
76% bệnh nhân Covid-19 triệu chứng kéo dài ở Vũ Hán (Trung Quốc) là các ca bệnh nặng

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo chiều nay (13/1), chuyên gia Trung Quốc xác nhận kết quả nghiên cứu mới đây liên quan đến 76% bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán vẫn xuất hiện ít nhất một triệu chứng sau khi xuất viện 6 tháng, nhưng cho rằng, đây là các ca bệnh nặng và nguy kịch.

76% bệnh nhân Covid-19 triệu chứng kéo dài ở Vũ Hán (Trung Quốc) là các ca bệnh nặng

76% bệnh nhân Covid-19 triệu chứng kéo dài ở Vũ Hán (Trung Quốc) là các ca bệnh nặng

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo chiều nay (13/1), chuyên gia Trung Quốc xác nhận kết quả nghiên cứu mới đây liên quan đến 76% bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán vẫn xuất hiện ít nhất một triệu chứng sau khi xuất viện 6 tháng, nhưng cho rằng, đây là các ca bệnh nặng và nguy kịch.

Tổng thống Indonesia tiêm vaccine Covid-19 do Sinovac của Trung Quốc sản xuất
Tổng thống Indonesia tiêm vaccine Covid-19 do Sinovac của Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Sáng 13/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và một số quan chức đã nhận mũi tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên. Vaccine do Trung Quốc sản xuất.

Tổng thống Indonesia tiêm vaccine Covid-19 do Sinovac của Trung Quốc sản xuất

Tổng thống Indonesia tiêm vaccine Covid-19 do Sinovac của Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Sáng 13/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và một số quan chức đã nhận mũi tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên. Vaccine do Trung Quốc sản xuất.

Brazil phát hiện vaccine Covid-19 của Trung Quốc có hiệu quả thấp hơn kỳ vọng, chỉ 50,4%
Brazil phát hiện vaccine Covid-19 của Trung Quốc có hiệu quả thấp hơn kỳ vọng, chỉ 50,4%

VOV.VN - Brazil phát hiện vaccine Covid-19 CoronaVac của Trung Quốc chỉ có hiệu quả 50,4% trong việc ngăn ngừa dịch bệnh, thay vì 78% so với dữ liệu trước đó.

Brazil phát hiện vaccine Covid-19 của Trung Quốc có hiệu quả thấp hơn kỳ vọng, chỉ 50,4%

Brazil phát hiện vaccine Covid-19 của Trung Quốc có hiệu quả thấp hơn kỳ vọng, chỉ 50,4%

VOV.VN - Brazil phát hiện vaccine Covid-19 CoronaVac của Trung Quốc chỉ có hiệu quả 50,4% trong việc ngăn ngừa dịch bệnh, thay vì 78% so với dữ liệu trước đó.