Trung Quốc, Philippines nhấn mạnh cần hợp tác để giải quyết vấn đề hàng hải

VOV.VN - Vấn đề hàng hải giữa Philippines và Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Hai bên cam kết hợp tác cùng nhau để giải quyết bất đồng.

Đây là nhận định trong tuyên bố của hai bên đưa ra hôm nay sau cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Philippines và Trung Quốc tại thủ đô Manila.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro cho rằng đây là các cuộc tham vấn ngoại giao trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong gần 4 năm qua và các cuộc tham vấn này nên được tổ chức thường xuyên hơn.

Bà Theresa Lazaro thừa nhận bất đồng hàng hải với Trung Quốc là một mối lo ngại nghiêm trọng nhưng có thể được giải quyết thông qua các giải pháp ngoại giao. Trong khi đó Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông khẳng định vấn đề hàng hải không phản ánh toàn bộ mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines. Hai nước cần tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác và xây dựng lòng tin.

Trong chuyến thăm từ ngày 21 đến ngày 24/3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông tham dự Cuộc họp tham vấn ngoại giao Philippines– Trung Quốc lần thứ 23 (FMC) và Cuộc họp thứ 7 của Cơ chế tham vấn song phương (BMC) về Biển Đông.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng hai nước gia tăng gần đây trên Biển Đông với việc Philippines cáo buộc Trung Quốc có các “hành động gây hấn” trên Biển Đông, trong khi Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận quân sự mở rộng giữa Mỹ và Philippines, gọi đó là "một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm bao vây và kiềm chế Trung Quốc thông qua liên minh quân sự với Philippines".

Theo truyền thông khu vực, tại cuộc gặp, phía Trung Quốc tiếp tục phản đối việc Philippines cho phép Mỹ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên quan chức Philippines nhấn mạnh, quyết định của Philippines không nhằm vào Trung Quốc, mà nằm trong lợi ích quốc gia nhằm tăng cường khả năng đối phó với các thảm họa thiên tai. Các cuộc tham vấn cũng đề cập đến những khía cạnh mà cả hai bên có thể hợp tác chặt chẽ hơn như trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng và văn hóa../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm Philippines thảo luận hợp tác song phương
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm Philippines thảo luận hợp tác song phương

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông ngày 22/3 bắt đầu chuyến thăm Philippines trong 3 ngày, nhằm thảo luận các vấn đề hợp tác song phương. Giải quyết các căng thẳng gia tăng gần đây ở Biển Đông dự kiến nằm trong chương trình nghị sự của một số cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm Philippines thảo luận hợp tác song phương

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm Philippines thảo luận hợp tác song phương

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông ngày 22/3 bắt đầu chuyến thăm Philippines trong 3 ngày, nhằm thảo luận các vấn đề hợp tác song phương. Giải quyết các căng thẳng gia tăng gần đây ở Biển Đông dự kiến nằm trong chương trình nghị sự của một số cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm.

Philippines sẽ sớm thông báo địa điểm của 4 căn cứ quân sự mới hợp tác với Mỹ
Philippines sẽ sớm thông báo địa điểm của 4 căn cứ quân sự mới hợp tác với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm nay (22/3) cho biết, ông sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức về địa điểm của 4 căn cứ quân sự bổ sung theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) với Mỹ.

Philippines sẽ sớm thông báo địa điểm của 4 căn cứ quân sự mới hợp tác với Mỹ

Philippines sẽ sớm thông báo địa điểm của 4 căn cứ quân sự mới hợp tác với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm nay (22/3) cho biết, ông sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức về địa điểm của 4 căn cứ quân sự bổ sung theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) với Mỹ.

12.000 binh lính Mỹ tham gia tập trận quân sự Balikatan với Philippines
12.000 binh lính Mỹ tham gia tập trận quân sự Balikatan với Philippines

VOV.VN - Khoảng 12.000 binh lính Mỹ sẽ đến Philippines trong những tuần tới để tham gia cuộc tập trận Balikatan lớn nhất từ trước đến này giữa hai nước. Cuộc tập trận Balikatan sẽ bắt đầu từ ngày 11-28/4 tới tại nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Philippines.

12.000 binh lính Mỹ tham gia tập trận quân sự Balikatan với Philippines

12.000 binh lính Mỹ tham gia tập trận quân sự Balikatan với Philippines

VOV.VN - Khoảng 12.000 binh lính Mỹ sẽ đến Philippines trong những tuần tới để tham gia cuộc tập trận Balikatan lớn nhất từ trước đến này giữa hai nước. Cuộc tập trận Balikatan sẽ bắt đầu từ ngày 11-28/4 tới tại nhiều địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Philippines.

Chỉ huy tàu ngầm Mỹ bị cách chức sau khi xảy ra vụ va chạm với núi ngầm ở Biển Đông
Chỉ huy tàu ngầm Mỹ bị cách chức sau khi xảy ra vụ va chạm với núi ngầm ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 4/11/2021, Cameron Aljilani - chỉ huy một tàu ngầm của hải quân Mỹ, cùng 2 người khác đã bị cách chức sau khi có cuộc điều tra về tai nạn tàu ngầm vào ngày 2/10.

Chỉ huy tàu ngầm Mỹ bị cách chức sau khi xảy ra vụ va chạm với núi ngầm ở Biển Đông

Chỉ huy tàu ngầm Mỹ bị cách chức sau khi xảy ra vụ va chạm với núi ngầm ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 4/11/2021, Cameron Aljilani - chỉ huy một tàu ngầm của hải quân Mỹ, cùng 2 người khác đã bị cách chức sau khi có cuộc điều tra về tai nạn tàu ngầm vào ngày 2/10.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông
Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" và "hăm dọa" ở Biển Đông, đồng thời bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" và "hăm dọa" ở Biển Đông, đồng thời bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hải quân Anh thách thức Trung Quốc, thẳng tiến Biển Đông
Hải quân Anh thách thức Trung Quốc, thẳng tiến Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tàu tấn công của hàng không mẫu hạm Anh đã tới vùng biển châu Á. Lo ngại sự hiện diện của hải quân Anh ở Biển Đông, truyền thông Trung Quốc đã dùng lời lẽ nặng nề để đề cập sự triển khai này, coi đây là bằng chứng khẳng định vai trò của Anh làm "tay chân" cho Mỹ.

Hải quân Anh thách thức Trung Quốc, thẳng tiến Biển Đông

Hải quân Anh thách thức Trung Quốc, thẳng tiến Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tàu tấn công của hàng không mẫu hạm Anh đã tới vùng biển châu Á. Lo ngại sự hiện diện của hải quân Anh ở Biển Đông, truyền thông Trung Quốc đã dùng lời lẽ nặng nề để đề cập sự triển khai này, coi đây là bằng chứng khẳng định vai trò của Anh làm "tay chân" cho Mỹ.

Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết từ PCA về Biển Đông
Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết từ PCA về Biển Đông

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 5 năm phán quyết từ Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS (ở đây gọi tắt là tòa PCA), chuyên gia Đức về Biển Đông đã nêu bật vai trò của phán quyết này và gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết đó.

Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết từ PCA về Biển Đông

Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết từ PCA về Biển Đông

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 5 năm phán quyết từ Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS (ở đây gọi tắt là tòa PCA), chuyên gia Đức về Biển Đông đã nêu bật vai trò của phán quyết này và gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết đó.