Trung Quốc-Philippines tiếp tục va chạm tại bãi Cỏ Rong
Philippines cho rằng, bãi Cỏ Rong thuộc chủ quyền của nước này nhưng Trung Quốc lại tuyên bố chủ quyền thông qua đường lưỡi bò.
Tổng thống Philippines Beniqno Aquino vừa thừa nhận rằng, việc thăm dò khí đốt ở bãi Cỏ Rong (Recto Bank) ngoài khơi Palawan có thể phải trì hoãn do tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, ông Aquino đồng ý với tuyên bố của ông Manny Pangilinan, Chủ tịch hãng cung cấp dịch vụ điện thoại lớn nhất Philippinnes (PLDT) rằng, các dự án tìm kiếm khí đốt ở bãi Cỏ Rong có thể bị trì hoãn do một loạt đụng độ giữa Manila và Bắc Kinh trên Biển Đông.
![]() |
|
Hải quân Philippines tại Biển Đông (Ảnh: Internet)
|
Tuy nhiên, ông Aquino cho biết, Chính phủ Philippines sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao với Trung Quốc về bãi Cỏ Rong, khu vực Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền thông qua đường chín đoạn (hay còn gọi là đường lưỡi bò).
Tổng thống Aquino khẳng định, cách Palawan 150 km, bãi Cỏ Rong rõ ràng thuộc chủ quyền của Philippines, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này theo Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc (UNCLOS) mà cả Philippines và Trung Quốc đã ký kết. Trong khi đó, bãi Cỏ Rong cách phần lãnh thổ gần nhất của Trung Quốc – đảo Hải Nam – đến 570 km.
Tổng thống Philippines nhấn mạnh: “Trung Quốc là nước lớn cả về kinh tế, chính trị và dân số. Philippines không thể sánh bằng nhưng điều này không thể thay đổi một sự thật là chúng ta có lẽ phải và sẽ đấu tranh vì điều đó”.
Ông Aquino tuyên bố sẽ thực hiện tất cả các quyền của Philippines để giải quyết các vấn đề về bãi Cỏ Rong./.
