Trung Quốc-Philippines tranh cãi về Biển Đông

Trung Quốc cử tàu đến Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Philippines tiếp tục bị đẩy lên nấc thang mới.  

Ngày 18/4, tàu ngư chính 310 hiện đại nhất Trung Quốc đã rời Quảng Châu và đang trên đường ra Biển Đông.

Con tàu dài 108m, rộng 14m với tải trọng 2.580 tấn. Nó có thể hoạt động liên tiếp 60 ngày với quãng đường di chuyển 6.000 hải lý với vận tốc tối đa 22 hải lý/ giờ. Trên tàu có trang bị các thiết bị công nghệ cao và có thể đậu một chiếc trực thăng.

Tàu ngư chính 310 của Trung Quốc có trang bị trực thăng đến Biển Đông (Ảnh: Reuters)
Được xem là tàu ngư chính hiện đại nhất, nhanh nhất, tàu 310 từng được phái đến quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (Nhật gọi là Senkaku).

Trong khi đó, ngày 18/4, Trung Quốc triệu tập ông Alex Chua, đại biện lâm thời Philippines tại Bắc Kinh, lần thứ hai để phản đối vụ tranh chấp quanh bãi đá ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho biết: “Chúng tôi hy vọng Philippines sẽ tôn trọng những thỏa thuận và rút tàu về để trả lại hòa bình và ổn định cho đảo Hoàng Nham”.

Trước yêu cầu cùng ra tòa án quốc tế từ phía Philippines, ông Lưu nói, Trung Quốc phát hiện và đặt tên đảo Hoàng Nham trước nên nó thuộc lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Philippines phản bác: “Một hành động tự nhận không thể là căn cứ xác định lãnh thổ”.

Theo lời các quan chức Trung Quốc, hôm 10/4, 12 tàu đánh cá của nước này đã tìm tới vùng biển ở đảo Hoàng Nham/Scarborough để tránh thời tiết khắc nghiệt nhưng bị một tàu hải quân Philippines quấy nhiễu. Sau đó, hai tàu hải giám của Trung Quốc đã tới khu vực trên để giải cứu các ngư dân của họ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Fu Ying cho biết: "Căng thẳng đã được giải quyết qua các cuộc đàm phán song phương, đồng thời nói thêm rằng, bà hy vọng phía Philippines sẽ tôn trọng cam kết và ngay lập tức rút tàu thuyền ra khỏi vùng tranh chấp.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Philippines tuyên bố, nước này có chủ quyền đối với đảo Scarborough/Hoàng Nham.

Cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines liên tục căng thẳng từ năm 2011 đến nay. Trong những cuộc tranh chấp này, Philippines có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía Mỹ. Hồi cuối năm 2011, Ngoại trưởng Hillary Clinton từng có phát biểu ám chỉ sẽ đứng về phía Manila trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.