Trung Quốc phóng đồng thời 2 vệ tinh theo dõi môi trường

Hai vệ tinh này do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, có tuổi thọ dự kiến trên 2 năm.

Sáng nay (25/10), tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây), Trung Quốc đã dùng tên lửa đẩy Trường Chinh 4B phóng thành công đồng thời 2 vệ tinh theo dõi môi trường mang tên “Thực tiễn 6” thế hệ 3 lên quỹ đạo.

Hai vệ tinh này mang tên A và B, đã lần lượt tách tên lửa đẩy vào phút thứ 11 và 12 sau khi rời khỏi bệ phóng, và đi vào quỹ đạo đã định.

Nhiệm vụ của chúng là thay thế hai vệ tinh “Thực tiễn 6” thế hệ 2 đã được đưa lên quỹ đạo vào tháng 10/2006, tiếp tục sứ mệnh theo dõi môi trường không gian, môi trường bức xạ không gian, môi trường vật lý không gian, và tiến hành các thí nghiệm khoa học liên quan đến không gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên