Trung Quốc phóng thành công tàu Thần Châu 8

Tàu này đã đi vào quỹ đạo sau khi được phóng lúc 5h58’ (giờ địa phương) từ  trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc.

Sáng sớm 1/11, nhà chức trách Trung Quốc đã tuyên bố phóng thành công tàu không gian không người lái “Thần Châu 8”.

Nó sẽ gặp với tàu Thiên Cung 1 được đưa vào không gian từ hôm 29/9 vừa qua và lắp ghép với trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc, nếu thành công sẽ mở đường cho Trung Quốc vận hành một trạm không gian vĩnh viễn vào khoảng năm 2020 và đưa Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới thực hiện hoạt động vận hành này.

Dự kiến tàu Thần Châu sẽ lắp ghép với trạm không gian trong vòng 2 ngày tới tại độ cao 343 km trên bề mặt Trái Đất. Tàu này sẽ trở lại Trái đất sau 2 lần lắp ghép thử nghiệm. Để đảm bảo cho sự thành công của hoạt động này, các kỹ sư Trung Quốc đã cải tiến đáng kể đối với các phiên bản trước đó của con tàu này. Thần Châu 8 có chiều dài 9 m và đường kính tối đa 2m8. Trung Quốc dự kiến sẽ tiến hành 17 các cuộc thử nghiệm không gian đối với tàu Thần Châu 8 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên