Trung Quốc phóng thành công tầu Thần Châu 9

Tầu Thần Châu 9 được đưa lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F, tại trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc.

Vào lúc 18h37 tối 16/6, giờ địa phương, tức 17h37’ theo giờ Hà Nội, Trung Quốc đã phóng thành công  tầu vũ trụ Thần Châu 9 có người lái với nhiệm vụ chính là thực hiện ghép nối với Modun Thiên Cung 1.

Nếu việc ghép nối diễn ra thành công, đây sẽ là bước phát triển mới của ngành hàng không vũ trụ có người lái của Trung Quốc, tạo tiền đề quan trọng để nước này xây dựng trạm không gian vũ trụ riêng của mình trong tương lai.

Tàu vũ trụ Thần Châu 9 và tên lửa đẩy trên bệ phóng (Ảnh: Tân Hoa xã).

Tầu Thần Châu 9 mang theo 3 phi hành gia, trong đó có hai phi hành gia nam, một phi hành gia nữ. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa nữ phi hành gia lên vũ trụ. Theo kế hoạch, tầu Thần Châu 9 sẽ có 2 lần ghép nối với Modun Thiên Cung 1, lần đầu sẽ thực hiện ghép nối tự động, lần thứ 2 sẽ ghép nối thủ công do các phi hành gia thao tác. Sau khi ghép nối với Modun Thiên Cung 1, các phi hành gia sẽ sống trong đó khoảng 13 ngày.

Theo các nhà khoa học Trung Quốc, việc phóng tầu Thần Châu 9 có người lái với 2 mục đích chính là thí nghiệm ghép nối thủ công với Modun Thiên Cung 1-một công việc đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp và kiểm tra các điều kiện sống trong Modun Thiên Cung. Nếu việc ghép nối thành công, đây sẽ là bước đột phá trong phát triển ngành hàng không vụ trụ Trung Quốc, là điều kiện tiên quyết để Trung Quốc thực hiện việc xây dựng trạm không gian vũ trụ riêng.

Trước đó, tháng 11/2011, Trung Quốc phóng tầu Thần Châu 8 không người lái và đã ghép nối thành công với Modun Thiên Cung 1. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ tiếp tục phóng tầu Thần Châu 10, để  thí nghiệm ghép nối với Thiên Cung 1. Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2020, xây dựng trạm không gian vũ trụ riêng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.