Trung Quốc phóng thành công vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu 11

Mục đích phóng vệ tinh nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu.  

Vào lúc 12h12 (giờ Bắc Kinh), Trung Quốc chính thức phóng thành công vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu (Beidou) thứ 11 lên quỹ đạo.

(Ảnh: Tân Hoa xã)

Vệ tinh này được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, phía Nam tỉnh Tứ Xuyên bằng tên lửa  đẩy Trường Chinh-3C. Đây cũng là lần phóng thứ 158 của tên lửa đẩy Trường Chinh.

Ngày 27/12/2011, hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu đã cung cấp dịch vụ vận hành thử nghiệm. Hệ thống này được sử dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải, hàng hải, thủy sản, dự báo thời tiết, giám sát thủy văn và thiết kế bản đồ.

Trung Quốc chính thức bắt đầu xây dựng hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu từ năm 2000 với mục đích giảm dần sự phụ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và phấn đấu xây dựng thành công hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu vào năm 2020.

Vệ tinh Bắc Đẩu 11 được phóng lên bởi tên lửa đẩy Trường Chinh-3C (Ảnh: Tân Hoa xã)
Trong năm nay, Trung Quốc sẽ phóng nhiều vệ tinh mạng Bắc Đẩu hơn để bảo đảm và cải thiện dịch vụ vùng phủ sóng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.