Trung Quốc phong toả thành phố du lịch Tam Á vì Covid-19

VOV.VN - Bắt đầu từ 6/8, Tam Á, thành phố du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc chính thức thực hiện quản lý tĩnh toàn khu vực, một hình thức phong tỏa nhằm kiểm soát dịch Covid-19 từng được áp dụng ở Thượng Hải. Hiện vẫn còn khoảng 80.000 du khách đang mắc kẹt tại đây.

 

Theo thông báo vừa công bố sáng sớm 6/8 của Ban chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Tam Á, do tình hình dịch tại đây đang “rất nghiêm trọng”. Từ 6 giờ sáng ngày 6/8, thành phố sẽ thực hiện quản lý tĩnh toàn khu vực tạm thời.

Thông báo cho biết, ngoài việc đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản, công tác phòng chống dịch và các tình huống đặc biệt khẩn cấp, thành phố Tam Á sẽ hạn chế việc di chuyển của người dân và đình chỉ giao thông công cộng đô thị. Thời gian khôi phục sẽ được thông báo sau.

Trả lời trong một chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tối ngày 5/8, ông Hà Thế Cương (He Shigang), Phó thị trưởng thành phố Tam Á, cho biết: “Tam Á là một thành phố du lịch. Theo ước tính của chúng tôi, hiện có hơn 80.000 khách du lịch đang ở Tam Á. Theo phân tích số liệu hiện có, đối tượng mắc bệnh chủ yếu là cư dân địa phương.”

Cũng theo ông Hà, chính quyền địa phương đã yêu cầu các cơ quan ban ngành làm tốt việc cung cấp dịch vụ và làm yên lòng du khách, cũng như kịp thời thông báo cho họ về các chính sách chống dịch hiện hành.

Những ngày gần đây, các thành phố của Trung Quốc như Tam Á, nơi được mệnh danh là “Hawaii của Trung Quốc” và Nghĩa Ô, thủ phủ đồ chơi và hàng hóa trang trí của thế giới, đã chứng kiến ​​số ca Covid-19 tăng mạnh, khiến việc du lịch và đi lại bị ảnh hưởng.

Quan chức Ủy ban Y tế tỉnh Hải Nam ngày 5/8 cho biết, dịch ở Tam Á do biến thể BA.5.1.3 của Omicron gây ra. Đây là lần đầu tiên biến thể này xuất hiện ở Trung Quốc với khả năng lây truyền mạnh và tàng hình. Trong khi đó, biến thể BA.5.2 cũng của Omicron là thủ phạm gây bùng dịch ở Nghĩa Ô.    

Tính từ ngày 2/8 đến 21h ngày 5/8, Nghĩa Ô đã báo cáo 149 trường hợp dương tính với Covid-19. Con số này là 437 trường hợp đối với Tam Á, tính từ ngày 1/8-5/8. Hiện thành phố Nghĩa Ô đã dừng các dịch vụ giao thông công cộng trong vòng 3 ngày kể từ ngày 5/8, còn thành phố Tam Á đã nâng cấp các biện pháp phòng dịch lên “phong tỏa” toàn thành phố, thay vì phong tỏa cục bộ chỉ trong 3 ngày từ ngày 4/8 như quyết định trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng Hải (Trung Quốc) chính thức dỡ bỏ phong tỏa ngừa Covid-19 từ 1/6
Thượng Hải (Trung Quốc) chính thức dỡ bỏ phong tỏa ngừa Covid-19 từ 1/6

VOV.VN - Giới chức Thượng Hải (Trung Quốc) sáng nay (31/5) tuyên bố, thành phố này sẽ bước vào giai đoạn trở lại cuộc sống bình thường từ ngày mai (1/6) sau hơn 2 tháng phong tỏa.

Thượng Hải (Trung Quốc) chính thức dỡ bỏ phong tỏa ngừa Covid-19 từ 1/6

Thượng Hải (Trung Quốc) chính thức dỡ bỏ phong tỏa ngừa Covid-19 từ 1/6

VOV.VN - Giới chức Thượng Hải (Trung Quốc) sáng nay (31/5) tuyên bố, thành phố này sẽ bước vào giai đoạn trở lại cuộc sống bình thường từ ngày mai (1/6) sau hơn 2 tháng phong tỏa.

Thượng Hải (Trung Quốc) dần hướng tới dỡ bỏ lệnh phong tỏa Covid-19
Thượng Hải (Trung Quốc) dần hướng tới dỡ bỏ lệnh phong tỏa Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 27/5, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã bắt đầu thực hiện các bước đi hướng tới dỡ bỏ lệnh phong tỏa Covid-19 với việc nhiều người dân đã trở lại các tuyến phố và công viên.

Thượng Hải (Trung Quốc) dần hướng tới dỡ bỏ lệnh phong tỏa Covid-19

Thượng Hải (Trung Quốc) dần hướng tới dỡ bỏ lệnh phong tỏa Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 27/5, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã bắt đầu thực hiện các bước đi hướng tới dỡ bỏ lệnh phong tỏa Covid-19 với việc nhiều người dân đã trở lại các tuyến phố và công viên.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)
Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.