Trung Quốc quyết đưa các tội phạm kinh tế trốn ở nước ngoài ra xét xử

VOV.VN - Đây là bước đi thể hiện quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong chiến dịch chống tham nhũng.

Trung Quốc đang xem xét kiện tụng những đối tượng là tội phạm kinh tế lẩn trốn ở Mỹ hoặc các nước khác. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong chiến dịch chống tham nhũng.

Ông Từ Hồng, quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc cố gắng thuyết phục Mỹ ký hiệp ước dẫn độ với nước này. Nếu Mỹ không sẵn sàng kí kết thì Trung Quốc sẽ tìm biện pháp khác để dẫn độ tội phạm kinh tế về nước.

“Có một cách để các nghi phạm phải hồi hương thông qua cơ chế chống nhập cư trái phép. Một cách khác là truy tố các đối tượng đó tại Mỹ, để các đối tượng đó bị xét xử theo luật pháp nước sở tại”, ông Từ Hồng nói.

Giữa tháng 11 vừa qua, nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ 288 nghi can là tội phạm kinh tế trốn ra nước ngoài trong chiến dịch “Săn Cáo”. Tuy chiến dịch “Săn cáo" gặt hái một số thành công nhưng cũng gặp nhiều trở ngại bởi khác biệt về tư pháp và sự phối hợp giữa các quốc gia.

Trung Quốc đã kí hiệp định dẫn độ với 39 nước nhưng không có Mỹ, Canada, 2 quốc gia mà các quan chức tham nhũng hay chọn làm nơi để lẩn trốn với khối tài sản bất chính lên tới hàng tỷ USD.

Chính phủ Trung Quốc tuyên bố, những ai tự nguyện về nước, trình diện trước pháp luật sẽ được hưởng khoan hồng. Tổ chức Liêm chính toàn cầu, có trụ sở tại Mỹ, cho biết trong thời gian từ 2002 đến 2011, ước tính có 1 nghìn 80 tỷ USD bất hợp pháp được tuồn ra bên ngoài Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

APEC lập mạng lưới trấn áp tham nhũng
APEC lập mạng lưới trấn áp tham nhũng

Các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương hôm nay nhất trí hợp tác về việc dẫn độ các quan chức tham nhũng...

APEC lập mạng lưới trấn áp tham nhũng

APEC lập mạng lưới trấn áp tham nhũng

Các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương hôm nay nhất trí hợp tác về việc dẫn độ các quan chức tham nhũng...

Tổng thống Nam Phi đang bị điều tra vì tham nhũng
Tổng thống Nam Phi đang bị điều tra vì tham nhũng

VOV.VN - Ông Zuma bị điều tra do liên quan đến việc dùng 24 triệu USD tiền ngân sách để nâng cấp nhà riêng của ông.

Tổng thống Nam Phi đang bị điều tra vì tham nhũng

Tổng thống Nam Phi đang bị điều tra vì tham nhũng

VOV.VN - Ông Zuma bị điều tra do liên quan đến việc dùng 24 triệu USD tiền ngân sách để nâng cấp nhà riêng của ông.

Trung Quốc truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài
Trung Quốc truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Phương châm “tấn công cả hổ và ruồi” của chính quyền Trung Quốc đã khiến nhiều quan chức tham nhũng lo sợ, tìm cách trốn ra nước ngoài để thoát tội.

Trung Quốc truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài

Trung Quốc truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Phương châm “tấn công cả hổ và ruồi” của chính quyền Trung Quốc đã khiến nhiều quan chức tham nhũng lo sợ, tìm cách trốn ra nước ngoài để thoát tội.

Bị điều tra tham nhũng, nhiều tướng Trung Quốc liên tiếp tự vẫn?
Bị điều tra tham nhũng, nhiều tướng Trung Quốc liên tiếp tự vẫn?

Vụ mới đây nhất, Phó đô đốc, Phó Chính ủy Hải quân Trung Quốc nhảy từ tầng 13 của trụ sở Hải quân Trung Quốc ngay giữa thủ đô.

Bị điều tra tham nhũng, nhiều tướng Trung Quốc liên tiếp tự vẫn?

Bị điều tra tham nhũng, nhiều tướng Trung Quốc liên tiếp tự vẫn?

Vụ mới đây nhất, Phó đô đốc, Phó Chính ủy Hải quân Trung Quốc nhảy từ tầng 13 của trụ sở Hải quân Trung Quốc ngay giữa thủ đô.

Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng
Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng

VOV.VN - Trung Quốc đang cân nhắc truy tố các đối tượng là tội phạm kinh tế hoặc tham nhũng song đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng

Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng

VOV.VN - Trung Quốc đang cân nhắc truy tố các đối tượng là tội phạm kinh tế hoặc tham nhũng song đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Bộ trưởng  y tế Tây Ban Nha từ chức do tham nhũng
Bộ trưởng y tế Tây Ban Nha từ chức do tham nhũng

VOV.VN - Việc bà Mato từ chức bắt nguồn từ việc chồng cũ của bà là nghi can chính trong một vụ diều tra tham nhũng chính trị.

Bộ trưởng  y tế Tây Ban Nha từ chức do tham nhũng

Bộ trưởng y tế Tây Ban Nha từ chức do tham nhũng

VOV.VN - Việc bà Mato từ chức bắt nguồn từ việc chồng cũ của bà là nghi can chính trong một vụ diều tra tham nhũng chính trị.