Trung Quốc sẵn sàng đáp trả đòn thương mại của Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc đã đưa ra phản ứng cứng rắn sau quyết định áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ chính quyền Mỹ.

Kịch bản về một cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết khi ngày hôm nay (18/9), Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra những phản ứng cứng rắn sau quyết định áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc buộc phải có hành động đáp trả đối với động thái trước đó vài giờ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khi quyết định áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và sẽ tăng lên 25% vào đầu năm 2019. Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình cũng như bảo vệ trật tự của tự do thương mại toàn cầu. 

Ông Cảnh Sảng nói:“Việc Mỹ áp dụng chính sách đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch là điều mà Trung Quốc không thể chấp nhận. Trung Quốc sẽ sớm công bố những biện pháp trả đũa thích đáng”. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh động thái trên của Mỹ đã phủ bóng đen lên cánh cửa đàm phán thương mại giữa hai bên, khiến quá trình đàm phán trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với quyết định áp thuế của Mỹ. 

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 24/9 và có thể tăng lên 25% vào ngày 1/1/2019. Động thái của chính quyền Tổng thống Trump khiến dư luận bất ngờ khi chỉ vài ngày trước đã có thông tin về việc các quan chức cao cấp Mỹ đứng đầu là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đề nghị phía Trung Quốc tiến hành đàm phán song phương cấp Bộ trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông D.Trump lệnh chính thức áp thuế 200 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc
Ông D.Trump lệnh chính thức áp thuế 200 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 14/9, hãng tin Bloomberg đưa tin Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo tiến hành việc áp thuế bổ sung 200 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc.

Ông D.Trump lệnh chính thức áp thuế 200 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc

Ông D.Trump lệnh chính thức áp thuế 200 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 14/9, hãng tin Bloomberg đưa tin Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo tiến hành việc áp thuế bổ sung 200 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc.

Mỹ chính thức áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
Mỹ chính thức áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Các quan chức Nhà Trắng cho biết các biện pháp đánh thuế đối với Trung Quốc có thể được giảm nhẹ nếu nước này đáp ứng các yêu cầu về thương mại của Mỹ

Mỹ chính thức áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Mỹ chính thức áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Các quan chức Nhà Trắng cho biết các biện pháp đánh thuế đối với Trung Quốc có thể được giảm nhẹ nếu nước này đáp ứng các yêu cầu về thương mại của Mỹ