"Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Nga"

(VOV) -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố như vậy sau cuộc họp báo của Tổng thống Nga Putin ngày 20/12.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh, Bắc Kinh sẽ tăng cường sự ủng hộ chính trị và thúc đẩy hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Mối quan hệ Trung Quốc và Nga đang bước vào một giai đoạn mới, mang lại cho hai nước những cơ hội phát triển quan trọng và là đối tác ưu tiên chính của nhau.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để thực hiện các thỏa thuận hợp mà lãnh đạo hai nước đã đạt được cũng như đẩy mạnh sự ủng hộ về chính trị giữa hai bên.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp báo của Tổng thống Nga Putin ngày 20/12, trong đó có đề cập quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.

Bà Hoa Xuân Doanh cho biết: “Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương với Nga, đặc biệt là trên lĩnh vực năng lượng, đầu tư, hàng không và không gian cũng như khoa học và công nghê. Hai nước sẽ thúc đẩy trao đổi nhân lực, đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực, cũng như những thành tựu mới trong hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây "ép" Nga, Trung Quốc chống Syria
Phương Tây "ép" Nga, Trung Quốc chống Syria

Phương Tây cho rằng, sự im lặng của Hội đồng Bảo an LHQ không phải là một sự lựa chọn trong việc đối mặt với tình trạng bạo lực gia tăng tại Syria.

Phương Tây "ép" Nga, Trung Quốc chống Syria

Phương Tây "ép" Nga, Trung Quốc chống Syria

Phương Tây cho rằng, sự im lặng của Hội đồng Bảo an LHQ không phải là một sự lựa chọn trong việc đối mặt với tình trạng bạo lực gia tăng tại Syria.

Nga, Trung chỉ trích nghị quyết mới của Đại Hội đồng LHQ về Syria
Nga, Trung chỉ trích nghị quyết mới của Đại Hội đồng LHQ về Syria

Nga cho rằng giải pháp về Syria do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua làm xói mòn những nỗ lực hòa bình tại quốc gia đang chìm trong nội chiến này.

Nga, Trung chỉ trích nghị quyết mới của Đại Hội đồng LHQ về Syria

Nga, Trung chỉ trích nghị quyết mới của Đại Hội đồng LHQ về Syria

Nga cho rằng giải pháp về Syria do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua làm xói mòn những nỗ lực hòa bình tại quốc gia đang chìm trong nội chiến này.